Hơn 190 ha lúa Đông Xuân đang có nguy cơ chết do thiếu nước

VOV.VN -Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Điện Biên, hiện có hơn 190ha lúa Đông Xuân trên địa bàn toàn tỉnh có nguy cơ chết do hạn hán, thiếu nước.

Vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020, toàn tỉnh Điện Biên gieo cấy khoảng 9.230ha lúa. Tuy nhiên theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, hiện tình trạng thiếu nước đang gây khó khăn cho sản xuất lúa của các huyện như: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Tủa Chùa. Thời điểm này, do tình hình nắng nóng kéo dài, các công trình thủy lợi không đảm bảo nước tưới nên tại nhiều địa phương đã có hơn 109 ha lúa chết và đang bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra; hơn 190 ha lúa đang có nguy tiếp tục bi thiệt hại do tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài.

Người dân xã Noong Luống (huyện Điện Biên) vận hành máy bơm nước cứu hạn cho lúa Đông Xuân.

Để khắc phục nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đang chỉ đạo các địa phương chủ động nạo vét kênh mương, cửa cống lấy nước, khơi dòng chảy đảm bảo thông thoáng. Lắp đặt, vận hành các trạm bơm dã chiến tận dụng nguồn nước từ sông, suối, ao để bơm chống hạn cho lúa đang có nguy cơ hạn hán. Đặc biệt là đối với các diện tích lúa đang bị hạn, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã huy động nhân dân thực hiện các giải pháp chống hạn; sử dụng tiết kiệm nước, tưới luân phiên, đảm bảo nước tưới cho lúa Đông Xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống dịch Covid-19: Hà Nội đề nghị giám sát chặt người Hàn Quốc, Nhật Bản, du học sinh
Chống dịch Covid-19: Hà Nội đề nghị giám sát chặt người Hàn Quốc, Nhật Bản, du học sinh

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 bùng phát ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản... chiều 23/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch này tại Hà Nội.

Chống dịch Covid-19: Hà Nội đề nghị giám sát chặt người Hàn Quốc, Nhật Bản, du học sinh

Chống dịch Covid-19: Hà Nội đề nghị giám sát chặt người Hàn Quốc, Nhật Bản, du học sinh

VOV.VN - Trước diễn biến dịch Covid-19 bùng phát ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản... chiều 23/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch này tại Hà Nội.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây

VOV.VN - Công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua nhiều huyện của tỉnh Tiền Giang, đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn mặn.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn đảm bảo tiến độ dù hạn mặn bủa vây

VOV.VN - Công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua nhiều huyện của tỉnh Tiền Giang, đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn mặn.

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai
Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra Quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai

Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra Quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Long An hỗ trợ khu vực Đồng Tháp Mười cứu 15.000 ha dứa khỏi hạn mặn
Long An hỗ trợ khu vực Đồng Tháp Mười cứu 15.000 ha dứa khỏi hạn mặn

VOV.VN - Trong khi nhiều khu vực đang bị hạn mặn tấn công thì hơn 15.000 ha khóm (dứa) ở Đồng Tháp Mười vẫn an toàn và phát triển tốt.

Long An hỗ trợ khu vực Đồng Tháp Mười cứu 15.000 ha dứa khỏi hạn mặn

Long An hỗ trợ khu vực Đồng Tháp Mười cứu 15.000 ha dứa khỏi hạn mặn

VOV.VN - Trong khi nhiều khu vực đang bị hạn mặn tấn công thì hơn 15.000 ha khóm (dứa) ở Đồng Tháp Mười vẫn an toàn và phát triển tốt.

Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?
Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?

VOV.VN - Vì sao nhiều diện tích đất vùng cao không được quy chủ, không cấp được bìa đỏ? Đâu là nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng này?

Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?

Tranh chấp đất đai ở Tây Bắc: Đất không bìa đỏ - Vì đâu nên nỗi?

VOV.VN - Vì sao nhiều diện tích đất vùng cao không được quy chủ, không cấp được bìa đỏ? Đâu là nguyên nhân còn tồn tại của thực trạng này?

Không truy cứu lao động bất hợp pháp khi khám Covid-19 ở Hàn Quốc
Không truy cứu lao động bất hợp pháp khi khám Covid-19 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Người lao động bất hợp pháp đi khám ở Hàn Quốc vì có dấu hiệu Covid-19 thì không bị truy cứu trách nhiệm về tình trạng cư trú bất hợp pháp.

Không truy cứu lao động bất hợp pháp khi khám Covid-19 ở Hàn Quốc

Không truy cứu lao động bất hợp pháp khi khám Covid-19 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Người lao động bất hợp pháp đi khám ở Hàn Quốc vì có dấu hiệu Covid-19 thì không bị truy cứu trách nhiệm về tình trạng cư trú bất hợp pháp.