Hướng dẫn viên du lịch mắc Covid-19 là ca bệnh thứ 5 tại Hà Nội

VOV.VN - Nam hướng dẫn viên du lịch - ca thứ 39 mắc Covid-19 tại Việt Nam đang cư trú tại Hà Nội. Đây là ca mắc thứ 5 ghi nhận trên địa bàn thành phố.

Ngày 12/3, Bộ Y tế chính thức thông tin về ca mắc Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam (BN 39). Cụ thể, đây là trường hợp nam bệnh nhân, 25 tuổi, cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nghề nghiệp: hướng dẫn viên du lịch.

Ngày 4/3/2020, bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định tại Quảng Ninh (BN 24).

Khu vực cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngày 8/3, nam hướng dẫn viên nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở. Mẫu làm xét nghiệm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục làm xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 11/3. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đây là trường hợp mắc Covid-19 thứ 5 của thành phố Hà Nội. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND Hà Nội tổ chức điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư trú, cách ly triệt để và theo dõi sát tình hình sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần với BN 39.

Truyền thông tại khu vực ổ dịch về các biện pháp chủ động phòng bệnh, các khuyến cáo của ngành y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Hà Nội. Tiếp tục tổ chức điều tra, cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp người tiếp xúc với trường hợp bệnh, các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 16 ca mắc Covid-19. 22 trường hợp mắc mới được ghi nhận tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Bình Thuận, Huế, Quảng Nam... Trong đó, có các ca mắc thứ phát liên quan đến bệnh nhân thứ 17 N.H.N (nữ, 26 tuổi, Trúc Bạch, Hà Nội). Rất nhiều ca mắc đã đi cùng trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 với ca thứ 17 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo thống kê của Bộ Y tế, đã có 11 du khách nước ngoài đi trên chuyến bay này mắc Covid-19./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng
Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội
Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang xem xét để mời người tung tin bịa đặt về dịch Covid-19 lên xử lý.

Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

Bình Thuận bác tin bịa đặt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang xem xét để mời người tung tin bịa đặt về dịch Covid-19 lên xử lý.

Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo
Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo

VOV.VN - Trong thời gian từ ngày 2-7/3 vừa qua, 2 bệnh nhân mắc Covid-19, quốc tịch Anh có lịch trình di chuyển nhiều tại thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo

Đà Nẵng vận động người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh khai báo

VOV.VN - Trong thời gian từ ngày 2-7/3 vừa qua, 2 bệnh nhân mắc Covid-19, quốc tịch Anh có lịch trình di chuyển nhiều tại thành phố Đà Nẵng. 

23 người cùng chuyến bay với ca thứ 17 mắc Covid-19 có kết quả âm tính
23 người cùng chuyến bay với ca thứ 17 mắc Covid-19 có kết quả âm tính

VOV.VN - Dù kết quả âm tính nhưng những người này vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi y tế cho đến hết thời gian 14 ngày.

23 người cùng chuyến bay với ca thứ 17 mắc Covid-19 có kết quả âm tính

23 người cùng chuyến bay với ca thứ 17 mắc Covid-19 có kết quả âm tính

VOV.VN - Dù kết quả âm tính nhưng những người này vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi y tế cho đến hết thời gian 14 ngày.

Đắk Lắk xác nhận việc khai thác cát trái phép đúng như VOV phản ánh
Đắk Lắk xác nhận việc khai thác cát trái phép đúng như VOV phản ánh

VOV.VN - Huyện M'Drak tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin khai thác cát trái phép trên địa bàn đúng như VOV phản ánh.

Đắk Lắk xác nhận việc khai thác cát trái phép đúng như VOV phản ánh

Đắk Lắk xác nhận việc khai thác cát trái phép đúng như VOV phản ánh

VOV.VN - Huyện M'Drak tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin khai thác cát trái phép trên địa bàn đúng như VOV phản ánh.

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33
Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Cả 2 du khách nam giới đến từ Anh quốc đã có chuyến du lịch tại Hạ Long đều dương tính với Covid-19.

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Cả 2 du khách nam giới đến từ Anh quốc đã có chuyến du lịch tại Hạ Long đều dương tính với Covid-19.