Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp chuyển rét

VOV.VN - Khoảng ngày 12 đến 13/10 sẽ xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc nước ta. 

Các chuyên gia khí tượng cho biết, đây là một đợt không khí lạnh đúng nghĩa để khởi đầu cho mùa đông 2019-2020, tức là làm nền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, gây thời tiết lạnh ở Hà Nội và gây rét ở vùng miền núi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối tuần này không khí lạnh tăng cường làm giảm nhiệt ở phía Bắc
Cuối tuần này không khí lạnh tăng cường làm giảm nhiệt ở phía Bắc

VOV.VN - Dự báo vào khoảng ngày 22 – 23/9, khu vực phía Bắc sẽ giảm nhiệt thêm khi khối không khí lạnh tăng cường xuống.

Cuối tuần này không khí lạnh tăng cường làm giảm nhiệt ở phía Bắc

Cuối tuần này không khí lạnh tăng cường làm giảm nhiệt ở phía Bắc

VOV.VN - Dự báo vào khoảng ngày 22 – 23/9, khu vực phía Bắc sẽ giảm nhiệt thêm khi khối không khí lạnh tăng cường xuống.

Bao giờ không khí lạnh ở miền Bắc mới gây rét?
Bao giờ không khí lạnh ở miền Bắc mới gây rét?

VOV.VN - Cuối tháng 11, đầu tháng 12 miền Bắc mới có rét, nhiệt độ trung bình mùa Đông Xuân năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C.

Bao giờ không khí lạnh ở miền Bắc mới gây rét?

Bao giờ không khí lạnh ở miền Bắc mới gây rét?

VOV.VN - Cuối tháng 11, đầu tháng 12 miền Bắc mới có rét, nhiệt độ trung bình mùa Đông Xuân năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C.

Không khí lạnh tràn về liệu có gây mưa rét  cho miền Bắc?
Không khí lạnh tràn về liệu có gây mưa rét cho miền Bắc?

VOV.VN - Theo chuyên gia, không khí lạnh tràn về lần này sẽ làm nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm trong những ngày cuối tuần tới, trời mát mẻ và dễ chịu hơn.

Không khí lạnh tràn về liệu có gây mưa rét  cho miền Bắc?

Không khí lạnh tràn về liệu có gây mưa rét cho miền Bắc?

VOV.VN - Theo chuyên gia, không khí lạnh tràn về lần này sẽ làm nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm trong những ngày cuối tuần tới, trời mát mẻ và dễ chịu hơn.