Kỳ tuyển sinh vào lớp 10: Nữ sinh đi thi trên lưng cha

VOV.VN - Nhiều khó khăn phải đối mặt trước kỳ thi, nhưng Quỳnh Anh vẫn vững tin vì có điểm tựa là bờ vai của ba mẹ.

Tại điểm thi trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), trường hợp của thí sinh Vũ Trần Quỳnh Anh thu hút sự chú ý của mọi người bởi em đến dự thi với đôi chân không thể đi lại.

Cách đây 2 tuần Quỳnh Anh nhập viện vì bệnh viêm khớp háng. Em ra viện chỉ 1 ngày trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội chính thức bắt đầu.

Quỳnh Anh nén đau trên lưng ba vào phòng thi.

Điều không may xảy đến với Quỳnh Anh vào đúng kỳ thi chuyển cấp quan trọng, khiến gia đình không khỏi lo lắng liệu em có đủ sức khỏe để làm bài thi. Nhưng Quỳnh Anh tâm sự với ba mẹ rằng “con muốn đi thi”. Ông Tuấn - ba của Quỳnh Anh chia sẻ: “Hai tuần điều trị tại bệnh viện E, trừ những lúc truyền thuốc, con vẫn mở sách ra ôn tập, thầy cô và các bạn trong lớp cũng quan tâm gửi tài liệu để củng cố kiến thức”.

Vậy là bờ vai mẹ và tấm lưng của ba trở thành những điểm tựa để Quỳnh Anh tham gia kỳ thi vào lớp 10 này. Sau khi hết thời gian làm bài thi môn Ngữ văn vào sáng 17/7, các thí sinh ùa ra cổng trường, nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho bài thi tiếng Anh vào đầu giờ chiều, chỉ riêng ba mẹ Quỳnh Anh phải nán lại, đợi mọi người về hết để con thuận tiện di chuyển.

Ba mẹ Quỳnh Anh luôn túc trực ở bên ngoài phòng thi vì lo lắng “nếu có chuyện gì gấp còn giúp con”.

Quỳnh Anh là thí sinh cuối cùng rời khỏi phòng thi.

Ông Tuấn tâm sự: “Điều con gái và gia đình mong muốn nhất là con đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường mơ ước. Khi biết con mắc bệnh, gia đình tôi lo lắng nhưng vẫn luôn động viên con, đồng hành cùng con mọi thời điểm, chỉ cần con cố gắng hết sức mình”.

Chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của ông Tuấn sau khi đưa con vào dự thi môn tiếng Anh.

Mẹ Quỳnh Anh đứng trước cổng trường đợi con ra ngoài.

Từ việc đi lại khó khăn và đến đôi chân đau nhức từng cơn, trong ngày thi đầu tiên, Quỳnh Anh vẫn hoàn thành bài thi khá tốt. Ông Tuấn cho biết: “Hầu hết các bài thi Quỳnh Anh đều làm được, đặc biệt con tự tin với môn Tiếng Anh, có khả năng sẽ đạt điểm 10”.
“Quỳnh Anh đã có quá trình ôn tập từ rất lâu, cũng đã tham dự nhiều kỳ thi nên cũng bản thân con và gia đình cũng không quá lo lắng” - mẹ của Quỳnh Anh chia sẻ.

Hy vọng rằng, với sự nghị lực của bản thân cùng sự sát cánh của ba mẹ, Quỳnh Anh sẽ thành công đỗ vào ngôi trường mà em mong muốn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh động viên, khích lệ các con trước khi bước vào phòng thi
Phụ huynh động viên, khích lệ các con trước khi bước vào phòng thi

VOV.VN - Theo nhiều bậc phụ huynh, tâm lý thoải mái chính là chìa khoá thành công cho các con trước mỗi kỳ thi quan trọng.

Phụ huynh động viên, khích lệ các con trước khi bước vào phòng thi

Phụ huynh động viên, khích lệ các con trước khi bước vào phòng thi

VOV.VN - Theo nhiều bậc phụ huynh, tâm lý thoải mái chính là chìa khoá thành công cho các con trước mỗi kỳ thi quan trọng.

Thí sinh, phụ huynh hớt hải vì đi muộn, quên giấy tờ thi vào lớp 10
Thí sinh, phụ huynh hớt hải vì đi muộn, quên giấy tờ thi vào lớp 10

VOV.VN - Dù giờ thi, quy chế thi đã được phổ biến cụ thể từ trước, song ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, các thí sinh vẫn sơ suất đi muộn hay quên giấy tờ.

Thí sinh, phụ huynh hớt hải vì đi muộn, quên giấy tờ thi vào lớp 10

Thí sinh, phụ huynh hớt hải vì đi muộn, quên giấy tờ thi vào lớp 10

VOV.VN - Dù giờ thi, quy chế thi đã được phổ biến cụ thể từ trước, song ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, các thí sinh vẫn sơ suất đi muộn hay quên giấy tờ.

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường
Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường

VOV.VN - Việc bắt trẻ nhỏ đeo khẩu trang cả ngày nóng bức là không thể, thậm chí trẻ có thể ốm trước khi mắc Covid-19.

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường

VOV.VN - Việc bắt trẻ nhỏ đeo khẩu trang cả ngày nóng bức là không thể, thậm chí trẻ có thể ốm trước khi mắc Covid-19.