Lái xe ô tô gây tai nạn còn mạo danh người thân chủ tịch xã

VOV.VN - Một người phụ nữ sau khi lái ô tô gây tai nạn đã giả mạo là người nhà chủ tịch xã ở Tiền Giang.

Chiều 1/4, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) xác minh làm rõ người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông còn mạo danh là cháu của chủ tịch UBND xã.

Bà Trần Xuân Quỳnh gây tai nạn giao thông còn tự xưng là cháu của Chủ tịch UBND xã Song Thuận.
Vào khoảng 12h ngày 1/4, bà Trần Xuân Quỳnh, sinh 1988, ngụ  phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 51G-769.84  lưu thông trên tỉnh lộ 864 thuộc địa bàn xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Khi phương tiện này đi đến ngã ba giao nhau giữa  tỉnh lộ 864 và tỉnh lộ 876 thì tông vào một xe gắn máy đi cùng chiều do anh Nguyễn Anh Nhi (ngụ xã Trung An, Tp. Mỹ Tho) điều khiển chở phía sau là bà Nguyễn Thị Lan ( ngụ tỉnh Bình Dương).

Ô tô gây tai nạn đang bị tạm giữ.
Cú va chạm này đã làm 2 người và xe gắn máy bị ngã ra mặt đường, bà Lan bị trọng thương phải đưa đi  bệnh viện cấp cứu. Qua trích xuất camera trên đường, cơ quan công an xác định phần lỗi gay ra tai nạn thuộc về bà Trần Xuân Quỳnh.

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn bà Quỳnh không nhận lỗi mà còn  cự cãi và mạo nhận là cháu của Chủ tịch UBND xã  Song Thuận.

Qua  xác minh với Đảng ủy - UBND xã Song Thuận, chủ tịch  xã này không có người cháu nào trên  Trần Xuân Quỳnh. Đây là trường hợp mạo nhận, đề nghị xử lý nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc
Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào cuộc điều tra việc cơ sở đào tạo lái xe mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền hàng trăm học viên.

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

Mạo danh trung tâm đào tạo lái xe của Bộ Công an: Công an vào cuộc

VOV.VN - Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào cuộc điều tra việc cơ sở đào tạo lái xe mạo danh trường Bộ Công an lừa tiền hàng trăm học viên.

Mạo danh phóng viên để tống tiền doanh nghiệp
Mạo danh phóng viên để tống tiền doanh nghiệp

VOV.VN - Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa tạm giữ đối tượng mạo danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp.

Mạo danh phóng viên để tống tiền doanh nghiệp

Mạo danh phóng viên để tống tiền doanh nghiệp

VOV.VN - Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa tạm giữ đối tượng mạo danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp.

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền
Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Nhân vật chính trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm và 29 năm trước tại Hà Nội trở thành nạn nhân của việc mạo danh người thân để lừa đảo

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Trao nhầm con ở Hà Nội: Nhiều kẻ mạo danh người thân để lừa tiền

Nhân vật chính trong câu chuyện trao nhầm con 42 năm và 29 năm trước tại Hà Nội trở thành nạn nhân của việc mạo danh người thân để lừa đảo

Cảnh báo mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thu tiền
Cảnh báo mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thu tiền

VOV.VN-Các đối tượng giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gọi điện đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để tư vấn và thu tiền.

Cảnh báo mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thu tiền

Cảnh báo mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thu tiền

VOV.VN-Các đối tượng giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gọi điện đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để tư vấn và thu tiền.

Mạo danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy hòng trục lợi
Mạo danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy hòng trục lợi

VOV.VN -Các đối tượng giả danh cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với mục đích yêu cầu đơn vị phải đặt mua tài liệu và các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Mạo danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy hòng trục lợi

Mạo danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy hòng trục lợi

VOV.VN -Các đối tượng giả danh cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với mục đích yêu cầu đơn vị phải đặt mua tài liệu và các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.