Lào Cai tìm thấy thi thể cuối cùng vụ tai nạn trên sông Hồng

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được những người tìm kiếm phát hiện trôi dạt vào bờ ở phía hạ lưu sông Hồng, thuộc địa bàn xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương vừa phát hiện thêm 1 thi thể được xác định là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thuyền nghiêm trọng xảy ra trên sông Hồng tại khu vực biên giới xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào sáng 11/3 vừa qua.

Sau hơn 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, thi thể của tất cả 9 người lao động xấu số đều đã được tìm thấy.

Thân nhân anh Lò Văn Lan đã tới Lào Cai ngay sau khi nghe tin xảy ra tai nạn

Thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn được xác định là anh Lò Văn Lan (sinh năm 1984), người xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Vào khoảng 10h30 ngày 16/3, thi thể anh Lan được những người tìm kiếm phát hiện trôi dạt vào bờ ở phía hạ lưu sông Hồng, thuộc địa bàn xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Sau khi được tìm thấy, thi thể anh đã được bàn giao lại cho gia đình để đưa về an táng tại quê nhà.

Theo thân nhân của anh Lan, do cuộc sống khó khăn, anh cùng một số người trong làng sang Lào Cai làm thuê công việc bốc vác, mới rời nhà đi được 3 – 4 ngày thì gặp nạn.

Sau quá trình tìm kiếm, tất cả nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền trên sông Hồng đều được xác định đã tử vong và tìm thấy được thi thể, 100% số họ đều là nam giới người dân tộc thiểu số ở những vùng nghèo của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 16 tuổi.

Danh tính 9 người lao động xấu số gặp nạn gồm:

1.     Châu A Dế (sinh năm 1972, trú quán Bát Xát – Lào Cai);

2.     Hầu A Hùa (sinh năm 1992, trú quán Bát Xát – Lào Cai);

3.     Tráng Văn Long (sinh năm 1993, trú quán Mường Khương - Lào Cai);

4.     Vàng Dung Thắng (sinh năm 1982, trú quán Mường Khương - Lào Cai);

5.     Giàng A Dơ (sinh năm 1995, trú quán Mù Cang Chải - Yên Bái);

6.     Giàng A Tếnh (sinh năm 1997, trú quán Mù Cang Chải - Yên Bái);

7.     Thào A Lâu (sinh năm 1990, trú quán Than Uyên – Lai Châu);

8.     Thào A Giáy (sinh năm 2002, trú quán Than Uyên – Lai Châu);

9.     Lò Văn Lan (sinh năm 1984, trú quán Than Uyên – Lai Châu)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng
Lào Cai: Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại đầu nguồn sông Hồng do ảnh hưởng của bão số 9 khiến mực nước lũ trên tuyến sông dâng cao. 

Lào Cai: Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng

Lào Cai: Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại đầu nguồn sông Hồng do ảnh hưởng của bão số 9 khiến mực nước lũ trên tuyến sông dâng cao. 

Thi thể nam thanh niên không còn nguyên vẹn trôi trên sông Hồng
Thi thể nam thanh niên không còn nguyên vẹn trôi trên sông Hồng

VOV.VN - Thi thể nam thanh niên được người dân xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ phát hiện đã mất một phần, nổi trên sông Hồng.  

Thi thể nam thanh niên không còn nguyên vẹn trôi trên sông Hồng

Thi thể nam thanh niên không còn nguyên vẹn trôi trên sông Hồng

VOV.VN - Thi thể nam thanh niên được người dân xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ phát hiện đã mất một phần, nổi trên sông Hồng.  

Tai nạn thuyền trên sông Hồng ở Lào Cai, 9 người chết và mất tích
Tai nạn thuyền trên sông Hồng ở Lào Cai, 9 người chết và mất tích

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã biên giới Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tai nạn thuyền trên sông Hồng ở Lào Cai, 9 người chết và mất tích

Tai nạn thuyền trên sông Hồng ở Lào Cai, 9 người chết và mất tích

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã biên giới Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.