Lợn rừng tấn công nhiều người ở Quảng Nam, cắn biến dạng mặt cụ bà

5 người đã bị lợn rừng tấn công, trong đó hai cụ bà bị hàng chục vết thương khắp cơ thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảng 10h sáng 18/10, cụ bà Phạm Thị Hanh đang chăn bò phía dưới chân núi thôn An Bình, xã Tam Lãnh (Phú Ninh, Quảng Nam) bất ngờ bị lợn rừng tấn công.

“Con lợn đực nặng hơn 60 kg xông tới cắn xe, cụ bà đã 80 tuổi nên không thể phản kháng hay bỏ chạy”, một nhân chứng nói.

20 phút sau lợn rừng mới chịu rời đi, bỏ lại nạn nhân đã bất tỉnh. Trên đường đi về hướng nhà dân, lợn rừng tiếp tục tấn công cụ Hoàng Thị Lực (74 tuổi) khi đang cắt cỏ phía sau trụ sở UBND xã Tam Lãnh.

Phần đầu và mặt cụ Thanh bị lợn rừng cắn đến biến dạng. 

“Nó rất hung dữ, từ phía sau lao tới cắn mà tôi không kịp chạy. Chỉ đến khi thấy tôi bất tỉnh nó mới chịu bỏ đi”, bà Lực vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại và cho hay nghe tiếng truy hô, dân làng tới đưa 2 cụ đi cấp cứu. 

Hàng chục thanh niên trong làng sau đó vây bắt lợn rừng suốt hai tiếng, nhưng bất thành bởi nó đã bỏ chạy lên núi cao. Trong lúc trốn sự truy đuổi, lợn rừng còn tấn công thêm 3 người, làm một phụ nữ bị thương nhẹ, hai người còn lại được đưa tới bệnh viện huyện để cấp cứu.

“Có thể lợn rừng bị người ta săn và bắn thương nên mới giận dữ và mất phương hướng rồi xuống núi tấn công người. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm, lợn rừng mới xuất hiện lại ở địa phương. Những lần trước mỗi khi thấy người lợn rừng đều bỏ chạy”, ông Nguyễn Văn Bình, Công an xã Tam Lãnh nhận định.

Hai nạn nhân bị nặng nhất được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, trong đó bà Hanh nhập viện với hàng chục vết cắn khắp cơ thể. 

“Tay phải cụ bà bị cắn nát 1/3, phần đầu, mặt bị cắn đến biến dạng. Vết cắn ở cằm và trán dài 6 cm, ngoài ra còn nhiều vết cắn sâu ở bụng, ngực…”, bác sĩ Phạm Phú Tuấn, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nói. 

Bà Lực cũng đang được cấp cứu tại đây với hơn 10 vết cắn khắp cơ thể, trong đó có một số vết sâu, gây nguy hiểm tính mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo đốm bỏ chạy thục mạng vì lỡ “chọc giận” lợn rừng
Báo đốm bỏ chạy thục mạng vì lỡ “chọc giận” lợn rừng

VOV.VN - Một con báo đốm đi săn tưởng sẽ vớ được con mồi béo bở, nhưng không ngờ lại bị chính con mồi tấn công ngược khiến báo đốm phải bỏ chạy thục mạng. 

Báo đốm bỏ chạy thục mạng vì lỡ “chọc giận” lợn rừng

Báo đốm bỏ chạy thục mạng vì lỡ “chọc giận” lợn rừng

VOV.VN - Một con báo đốm đi săn tưởng sẽ vớ được con mồi béo bở, nhưng không ngờ lại bị chính con mồi tấn công ngược khiến báo đốm phải bỏ chạy thục mạng. 

Lợn rừng bất ngờ tấn công hai người dân trọng thương
Lợn rừng bất ngờ tấn công hai người dân trọng thương

VOV.VN -Đang đứng chơi ở sân nhà, bất ngờ một con lợn rừng lao từ đâu đến tấn công làm anh này bị thương.

Lợn rừng bất ngờ tấn công hai người dân trọng thương

Lợn rừng bất ngờ tấn công hai người dân trọng thương

VOV.VN -Đang đứng chơi ở sân nhà, bất ngờ một con lợn rừng lao từ đâu đến tấn công làm anh này bị thương.

TP HCM: Bé 3 tuổi bị chó nhà cắn vào mặt phải khâu 200 mũi
TP HCM: Bé 3 tuổi bị chó nhà cắn vào mặt phải khâu 200 mũi

VOV.VN- Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận một trường hợp cháu bé 3 tuổi ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh bị chó Phú Quốc cắn nát khuôn mặt.

TP HCM: Bé 3 tuổi bị chó nhà cắn vào mặt phải khâu 200 mũi

TP HCM: Bé 3 tuổi bị chó nhà cắn vào mặt phải khâu 200 mũi

VOV.VN- Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận một trường hợp cháu bé 3 tuổi ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh bị chó Phú Quốc cắn nát khuôn mặt.