Miền Bắc có sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ tăng nhẹ

VOV.VN -Nhiều nơi ở khu vực Bắc bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau những ngày lạnh giá, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc bộ bắt đầu tăng trở lại. Ngày 16/1, nhiệt độ tại Hà Nội tăng, dao động từ 16 – 21 độ C, Quảng Ninh từ 15 – 18 độ C. Tại Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 6 độ C, Hà Giang, thấp nhất khoảng 13 độ C.

Các tỉnh miền Trung, miền Nam trời nhiều mây, có mưa rải rác.

Miền Bắc chìm trong sương mù vào sáng sớm (Ảnh minh họa)

Dự thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 16/1/2018:        

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  20 - 23 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 62 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ; phía Nam 21-24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  28 – 31 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá
Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét đậm, rét hại lần này tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 14/1.

Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét đậm, rét hại lần này tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 14/1.

Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM
Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM

VOV.VN - Vừa bước xuống xe, nạn nhân co ro vì lạnh rồi ngã gục chết tại chỗ trước sự bất ngờ của nhiều người.

Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM

Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở TP HCM

VOV.VN - Vừa bước xuống xe, nạn nhân co ro vì lạnh rồi ngã gục chết tại chỗ trước sự bất ngờ của nhiều người.

Tiết trời lạnh, ẩm, nhiều trẻ em và người già phải cấp cứu
Tiết trời lạnh, ẩm, nhiều trẻ em và người già phải cấp cứu

VOV.VN - Tiết trời lạnh với độ ẩm cao như hiện nay rất thuận lợi cho virus phát triển gây bệnh cho trẻ nhỏ.

Tiết trời lạnh, ẩm, nhiều trẻ em và người già phải cấp cứu

Tiết trời lạnh, ẩm, nhiều trẻ em và người già phải cấp cứu

VOV.VN - Tiết trời lạnh với độ ẩm cao như hiện nay rất thuận lợi cho virus phát triển gây bệnh cho trẻ nhỏ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục có mưa
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục có mưa

VOV.VN - Hôm nay (30/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ; ở Bắc Bộ đã có mưa và mưa nhỏ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục có mưa

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục có mưa

VOV.VN - Hôm nay (30/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ; ở Bắc Bộ đã có mưa và mưa nhỏ.