Một phụ nữ tố bị cán bộ Ban Nội chính tát tại quán nhậu

Gặp nhau tại quán nhậu, giữa người phụ nữ và một cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 24/5, bà Đ.T.N.T. (42 tuổi, trú tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo việc ông H.V.D. - cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai có lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự bà và đánh bà tại một quán nhậu.

Theo bà T., vào chiều 21/5, bà được một người bạn tên N.A. (trú tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) gọi đến quán Bờ Hồ ở ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để ăn uống. Khoảng 16h30, bà T. đến quán và vào phòng VIP2 để chung vui với bạn cùng 3 người đàn ông khác, trong đó có ông D.

Bà Đ.T.N.T. - người có đơn tố cáo một cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai tát vào mặt mình.

Tại đây, ông D. chào hỏi và ép bà T. uống bia nhưng bà có ý từ chối vì phải lái ô tô. Sau đó, khi nói chuyện, ông D. có hỏi về nghề nghiệp của bà T.

Theo bà T., lúc bà nói là chủ của 3 công ty thì ông D. không tin và có lời lẽ thô tục. “Tôi nói tôi có quyền nói thật còn anh tin hay không là quyền của anh. Anh có thể cho tôi là cò đất cũng được. Lúc này, ông D. đứng dậy tát vào mặt tôi”, bà T. thuật lại.

Theo bà T., sau khi bị tát vào mặt, bà bị choáng váng, thấy bông tai rơi xuống đất, bà cúi xuống nhặt thì ông D. định tới đánh tiếp nhưng những người trong bàn can ngăn.

Trong đơn, bà T. cũng cho rằng một cán bộ của Ban Nội chính, một đảng viên lại có những hành vi côn đồ, thô tục, coi thường sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người dân; bên cạnh đó còn tổ chức ăn nhậu trong giờ hành chính, là không thể chấp nhận.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông D. cho biết ông đã trình báo với cơ quan và đang đi công tác nên muốn thông tin thì gặp trực tiếp lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Về vụ việc, một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xác nhận ông D. chính là cán bộ của cơ quan.

Theo vị lãnh đạo, ông D. đã báo cáo vụ việc với cơ quan. Theo đó, ông D. nói có xảy ra mâu thuẫn và nắm tay người phụ nữ lôi ra khỏi bàn ăn. Cũng theo người này, hiện cơ quan này đang làm rõ vụ việc để có hướng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác minh nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân tát giữa phố
Xác minh nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân tát giữa phố

VOV.VN -Nam thanh niên mặc trang phục công an đi xe máy bị người dân bao vây, tát giữa đường phố Hà Nội đang được xác minh rõ nhân thân.

Xác minh nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân tát giữa phố

Xác minh nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân tát giữa phố

VOV.VN -Nam thanh niên mặc trang phục công an đi xe máy bị người dân bao vây, tát giữa đường phố Hà Nội đang được xác minh rõ nhân thân.

Phẫn nộ clip bảo mẫu bắt trẻ cởi trần, vừa cho ăn vừa tát vào mặt
Phẫn nộ clip bảo mẫu bắt trẻ cởi trần, vừa cho ăn vừa tát vào mặt

VOV.VN -Trên mạng xã hội đang lan truyền clip bảo mẫu bắt trẻ cởi trần nằm dưới sàn nhà vừa cho ăn vừa thẳng tay tát vào mặt gây phẫn nộ.

Phẫn nộ clip bảo mẫu bắt trẻ cởi trần, vừa cho ăn vừa tát vào mặt

Phẫn nộ clip bảo mẫu bắt trẻ cởi trần, vừa cho ăn vừa tát vào mặt

VOV.VN -Trên mạng xã hội đang lan truyền clip bảo mẫu bắt trẻ cởi trần nằm dưới sàn nhà vừa cho ăn vừa thẳng tay tát vào mặt gây phẫn nộ.

Clip: Bảo mẫu bóp đầu tát trẻ dã man ở Đà Nẵng khai gì?
Clip: Bảo mẫu bóp đầu tát trẻ dã man ở Đà Nẵng khai gì?

VOV.VN - Bà Đinh Thị Hồng, chủ cơ sở mầm non Nhóm trẻ độc lập mẹ Mười thừa nhận hành vi bạo hành của mình.

Clip: Bảo mẫu bóp đầu tát trẻ dã man ở Đà Nẵng khai gì?

Clip: Bảo mẫu bóp đầu tát trẻ dã man ở Đà Nẵng khai gì?

VOV.VN - Bà Đinh Thị Hồng, chủ cơ sở mầm non Nhóm trẻ độc lập mẹ Mười thừa nhận hành vi bạo hành của mình.