MTTQ tổng kết cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - Ngày 9/12 tại Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong năm 2019, cụm Thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm của Mặt trận các địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cáo những kết quả đạt được của 5 thành phố thời gian qua.

Việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội có nhiều chuyển biến, góp phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từng địa phương có nhiều sáng tạo nổi bật trong việc triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, công tác an sinh xã hội.

Trong năm, Mặt trận các cấp đã tổ chức thành công đại hội và phát động thi đua với nhiều công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt và có hiệu quả; chăm lo cho người nghèo luôn được các địa phương quan tâm đúng mức; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 được mở rộng, nâng cao chất lượng, cả nước có trên 95% khu dân cư tổ chức với hơn 20 triệu lượt người tham dự.

Tổng thu ngân sách của 5 thành phố khoảng 720.000 tỷ đồng, và đóng góp lớn vào thu ngân sách của cả nước. Ngoài ra, các thành phố đã tập trung xúc tiến, quảng bá du lịch, 5 thành phố đã đón hơn 50 triệu lượt khách, trong đó hơn 14 triệu khách quốc tế.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, 5 thành phố cần tiếp tục chăm lo cho người nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, điểm nhấn là tổ chức hiệu quả Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở. Xây dựng kế hoạch và chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

“Lắng nghe ý kiến nhân dân, tập hợp ý kiến cử tri ngày càng thấy rõ Mặt trận Tổ quốc thể hiện chứng kiến của mình đối với Hội đồng nhân dân, đối với Quốc hội, những vấn đề bức xúc của người dân được quan tâm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Dịp này, Hội nghị đã thống nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Cụm Trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo ở Cà Mau
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo ở Cà Mau

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo ở Cà Mau

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng quà Tết cho người nghèo ở Cà Mau

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ bắt dân chui qua háng
Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ bắt dân chui qua háng

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) nhận thấy ông Vì Văn Hà đã có một số vi phạm, uy tín giảm sút không còn đáp ứng được nhiệm vụ công tác.

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ bắt dân chui qua háng

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ bắt dân chui qua háng

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) nhận thấy ông Vì Văn Hà đã có một số vi phạm, uy tín giảm sút không còn đáp ứng được nhiệm vụ công tác.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam
Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước là 3 trụ cột giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam

Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước là 3 trụ cột giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.