Mưa gây sụt lún khiến nhiều hộ dân ở TP Lai Châu phải sơ tán trong đêm

VOV.VN - Người dân tại QL4D cũ, thuộc bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) phải sơ tán trong đêm do mưa lớn gây sụt lún.

Vào khoảng 23h ngày 15/8, tại khu vực quốc lộ 4D cũ, thuộc địa phận bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) xảy ra hiện tượng lún sụt hố cát-tơ, làm nhiều hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn trong đêm.

mua gay sut lun khien nhieu ho dan o tp lai chau phai so tan trong dem hinh 1
Hố lún sụt cát-tơ xuất hiện khoảng 11 giờ đêm qua (15/8), tại bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Tại hiện trường, hố cát-tơ nuốt trọn vỉa hè trên quốc lộ 4D cũ, dài khoảng 10 mét, rộng hơn 4 mét, sâu khoảng 5 mét. Hố cát-tơ đã làm tụt sâu 1 cây xanh và một cột điện, gây mất điện cho các hộ trên địa bàn; nhiều nhà có tường, hàng rào bị nứt toác, trong đó có hai nhà bị nghiêng, hư hỏng nặng.

mua gay sut lun khien nhieu ho dan o tp lai chau phai so tan trong dem hinh 2
Việc xuất hiện hố cát tơ đã khiến nhiều nhà dân bị nứt tường rào.

Người dân sinh sống quanh hố cát-tơ cho biết, thời điểm xảy ra lún sụt, các hộ dân đang ngủ. Khi nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài, nhà kêu răng rắc, mọi người đều sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Lập tức các hộ đã kêu gọi mọi người trong các nhà dân xung quanh thức dậy, sơ tán đến ở nhờ nhà hàng xóm, người thân để đảm bảo an toàn.

mua gay sut lun khien nhieu ho dan o tp lai chau phai so tan trong dem hinh 3
Hố cát tơ có độ sâu khoảng 4 mét, nuốt trọn 1 cây xanh và 1 cột điện đoạn vỉa hè quốc lộ 4D cũ.

Trong sáng nay, các lực lượng chức năng thành phố Lai Châu như điện lực, quản lý đô thị, đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền địa phương đã huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục. Tuy nhiên, trên địa bàn có mưa, đất, đá quanh miệng hố vẫn tiếp tục tụt xuống sâu và rộng hơn, gây khó khăn cho công tác khắc phục.

mua gay sut lun khien nhieu ho dan o tp lai chau phai so tan trong dem hinh 4
Hiện trên địa bàn đang có mưa, khiến hố cát tơ tiếp tục lún sụt thêm.

Khu vực các bản vùng thấp của xã Sùng Phài, TP Lai Châu (xã Nậm Loỏng cũ) quanh quốc lộ 4D cũ và đường 58m, thành phố Lai Châu được cơ quan chức năng đánh giá có nền địa chất yếu. Mùa mưa năm nào, khu vực này cũng xảy ra lún sụt hố cát-tơ, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

mua gay sut lun khien nhieu ho dan o tp lai chau phai so tan trong dem hinh 5
Hố lún sụt đang ăn sâu vào nền quốc lộ, khiến quốc lộ 4D cũ tạm thời bị ách tắc và các lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực khắc phục.

Mặc dù chính quyền thành phố Lai Châu đã khoanh vùng, tuyên truyền, vận động nhân dân không xây dựng nhà trong khu vực nguy cơ lún sụt; khi xây dựng nhà phải đảm bảo gia cố chắc chắn nền móng để phòng, chống lún sụt... Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn hạn chế, người dân làm nhà thường không đảm bảo kiên cố nên khi xảy ra lún sụt hố cát-tơ sẽ gây thiệt hại nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Bộ mưa lớn suốt 3 ngày, lũ quét rình rập khắp nơi
Bắc Bộ mưa lớn suốt 3 ngày, lũ quét rình rập khắp nơi

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Bộ được dự báo có mưa rất lớn 3 ngày từ 16-18/8. Hàng loạt địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Bắc Bộ mưa lớn suốt 3 ngày, lũ quét rình rập khắp nơi

Bắc Bộ mưa lớn suốt 3 ngày, lũ quét rình rập khắp nơi

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Bộ được dự báo có mưa rất lớn 3 ngày từ 16-18/8. Hàng loạt địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Hàn Quốc
Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun.

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Hàn Quốc

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ ở Hàn Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun.

Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ
Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có khoảng 7.500 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có khoảng 7.500 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.