Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có khoảng 7.500 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Những ngày qua, tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa kéo dài, nên việc đảm bảo các em không bỏ thi do mưa lũ được các địa phương quan tâm đặc biệt. 

Toàn tỉnh Bắc Kạn có gần 2.900 thí sinh dự thi tại 13 điểm thi. Bên cạnh việc bố trí đầy đủ các phương án phòng dịch Covid-19 như phun khử trùng, đảm bảo số lượng khẩu trang, máy đo thân nhiệt… các trường đều đã lên danh sách từng trường hợp thí sinh có thể gặp khó khăn để có phương án hỗ trợ phụ huynh và thí sinh.
 

Trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể có 100 thí sinh tham gia kỳ thi. Nếu tiếp tục mưa lớn thì hơn một nửa số thí sinh này không thể đến điểm thi do có 2 đập tràn qua suối thường xuyên ngập sâu. Thầy giáo Nguyễn Thành Tín, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để khắc phục khó khăn này, nhà trường đã có phương án cho các thí sinh ở ngay tại trường: "Nhà trường đã họp phụ huynh 3 lần trong thời gian gần đây, để tuyên truyền, phổ biến, lưu ý phụ huynh đảm bảo an toàn cho các em đi thi, như bố trí cho các em đến ở trọ gần trường. Bản thân nhà trường cũng đã bố trí được cho khoảng 35-40 em đến ở khu nội trú trong tổng số 100 em dự thi".

Tỉnh Cao Bằng có 20 điểm thi với hơn 4.600 thí sinh cùng 885 giáo viên, cán bộ làm công tác thi. Cùng với việc lên phương án đảm bảo an toàn cho từng điểm thi nếu mưa lũ xảy ra, các địa phương cũng hết sức quan tâm công tác đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh Covid-19.

Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giaó dục-Đào tạo Cao Bằng nói: "Việc phun khử khuẩn các điểm thi đã hoàn thành từ ngày 3-4/8 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 15.000 khẩu trang, 50 máy đo thân nhiệt, đảm bảo đủ cho thầy cô và thí sinh sử dụng. Các điểm đã chuẩn bị đầy đủ các loại như xà phòng, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt".

Đến nay, cả Cao Bằng và Bắc Kạn đều chưa ghi nhận trường hợp thí sinh phải nghỉ hay hoãn thi do liên quan đến dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Hội đồng thi 37- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Định, cơ quan y tế địa phương sẽ đồng loạt tiến hành phun thuốc khử khuẩn các phòng thi.

Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Hội đồng thi 37- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Định, cơ quan y tế địa phương sẽ đồng loạt tiến hành phun thuốc khử khuẩn các phòng thi.

Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ngày mai (9/8), hơn 900.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ngày mai (9/8), hơn 900.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sóc Trăng sẵn sàng phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn
Sóc Trăng sẵn sàng phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn

VOV.VN - Năm nay, Sóc Trăng có hơn 4.800 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, với 21 điểm thi trên toàn tỉnh.

Sóc Trăng sẵn sàng phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn

Sóc Trăng sẵn sàng phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn

VOV.VN - Năm nay, Sóc Trăng có hơn 4.800 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, với 21 điểm thi trên toàn tỉnh.