Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở miền Bắc bị ngập úng cục bộ

VOV.VN - Do lượng mưa lớn và kéo dài nên đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực ở các tỉnh miền Bắc.

Từ đêm qua đến hôm nay (1/8), các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa rất to. Do lượng mưa lớn và kéo dài nên đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Các địa phương đang bố trí lực lượng ứng trực để chống úng ngập, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra. 

Lũ cuốn trôi xe máy của người dân ở Tuần Giáo, Điện Biên.

Tại các tỉnh, thành phố như Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội... từ đêm qua đến sáng nay đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. 

Cụ thể, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, mưa lớn kéo dài từ 3 giờ sáng đến 10 giờ sáng hôm nay với lượng mưa đo được là 170 mm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. 

Một số huyện, thành phố của tỉnh Phú Thọ như Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, lượng mưa đo được đến sáng nay từ 60mm đến 80mm. Mưa lớn kéo dài tại Bắc Giang cũng khiến hàng chục ngôi nhà ở các huyện Yên Thế bị chìm trong nước, hơn 20 héc ta lúa và hoa màu ở các huyện Sơn Động, Hiệp Hòa bị ngập úng và bị vùi lấp... Để chống ngập úng do mưa lớn gây ra, các địa phương phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh ven biển đều bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực thường xuyên để kịp thời bơm tiêu thoát nước. 

Ông Vũ Văn Hanh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên cho biết: “Từ tối hôm qua đến sáng nay, mưa bình quân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn ở mức thấp dưới 10 mm. Mực nước hệ thống Bắc- Hưng- Hải thì cũng tương đối thấp nên việc tiêu tự chảy vẫn giải quyết được. Chúng tôi vẫn chuẩn bị cho phương án tiêu úng. Bây giờ, chúng tôi vẫn duy trì lực lượng trực ban liên tục các máy bơm của công ty khai thác công trình thủy lợi vẫn trực sẵn sàng để bơm tiêu úng”.

Theo ông Đặng Ngọc Thắng, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Nam Định, lượng mưa lớn chỉ tập trung ở thành phố Nam Định, gây ngập úng cục bộ, còn ở các huyện khác, lượng mưa đo được thấp hơn, khoảng 70mm. 

Do các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã tiêu thoát nước đệm từ trước đó nên hiện chưa xảy ra ngập úng cho lúa và hoa màu: “Tại thành phố Nam Định đã ngớt mưa. Tất cả các khu vực ngập úng cũng đã tiêu thoát. 

UBND tỉnh đã có công điện số 38 chỉ đạo toàn diện các huyện, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên từng địa bàn, khai thông, nạo vét dòng chảy để phòng chống đợt mưa úng. 

7 công ty thủy nông, kể cả công ty thủy nông chuẩn bị máy bơm điện, máy bơm dầu, tất cả thường trực để triển khai chống úng với đợt mưa úng kéo dài”.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang... nước các sông, suối đang lên chậm. Mực nước các sông Hồng, sông Lô, sông Đà lưu tốc dòng chảy đang tăng, nhưng vẫn ở dưới mức báo động 1 từ 2 đến 3 m. Tuy nhiên, do dự báo mưa kéo dài trong nhiều ngày nên chính quyền và ngành chức năng các địa phương đang chủ động kiểm tra, rà soát những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết: “Từ  hôm qua đến hôm nay các huyện, thành thị bố trí các đoàn kiểm tra và đặc biệt kiểm tra các khu vực nguy cơ xảy ra ngập úng, các khu vực trũng thấp có thể có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, bố trí các đội để canh trực ở các khu vực ngầm tràn có các tuyến đường giao thông đi qua sông, qua suối đề phòng trường hợp có lũ về, có người hướng dẫn để cho nhân dân đi lại đảm bảo an toàn”.

Đến chiều nay, lượng mưa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc đang tiếp tục tăng, như ở Tuyên Quang đo được 70mm, Ba Vì (Hà Nội) 80mm, Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) 90mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, từ đêm nay, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, nhiều nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt đô thị. Vì vậy, chính quyền và ngành chức năng các địa phương cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn

VOV.VN - Để đối phó với diễn biến mưa lớn, cực đoạn tiếp theo, đề nghị các địa phương theo dõi sát sao thông tin cảnh báo mưa lũ

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Triển khai ứng phó với đợt mưa lớn hơn

VOV.VN - Để đối phó với diễn biến mưa lớn, cực đoạn tiếp theo, đề nghị các địa phương theo dõi sát sao thông tin cảnh báo mưa lũ

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân

VOV.VN -Nguyên nhân tại sao lại để thiệt hại như thế (17 người chết), các đơn vị, cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm làm rõ.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân

VOV.VN -Nguyên nhân tại sao lại để thiệt hại như thế (17 người chết), các đơn vị, cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm làm rõ.