Nam thanh niên thừa nhận đi xe SH đánh bà bầu 8 tháng sau va chạm xe

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, sau buổi làm việc nam thanh niên đã thừa nhận đi xe SH đánh bà bầu 8 tháng sau va chạm giao thông vào tối 21/9

Trao đổi với PV trong chiều 24/9, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sáng 24/9 đơn vị đã mời nam thanh niên nói trên đến làm việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
"Trong buổi làm việc, bước đầu nam thanh niên thừa nhận hành vi trên. Do tình tiết vụ việc khá phức tạp nên phường đã chuyển vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý", lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 nói.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 21/9, tại khu vực ngã tư đường Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy.

Sau khi bị tấn công, Chị Mai P. bị chấn thương phần tay.
Mặc dù cả 2 phương tiện không có quá nhiều thiệt hại nhưng nam thanh niên đi xe SH mang BKS: 29L1 - 559.95 bất ngờ lao xuống tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai 8 tháng.

Vụ việc hành hung chỉ được dừng lại khi có người tới can ngăn, đặc biệt thanh niên cao to đi SH còn ngang nhiên thoá mạ và buông những lời đe doạ người phụ nữ đang mang thai 8 tháng và hống hách doạ nhiều người.

Được biết, chiếc xe mang SH mang BKS: 29L1 - 559.95 không phải do người đàn ông trên đăng ký mà lại đứng tên Nguyễn Thị Lan A. đăng ký với cơ quan công an vào ngày 11/01/2016.

Theo thông tin đăng ký, chủ của chiếc xe Honda SH có địa chỉ tại tổ dân phố 15 (Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, TP Hà Nội) và vẫn đang được lưu hành.

Bà bầu mang thai tháng thứ 8 bị nam thanh niên đi xe SH hành hung trên là chị Mai Phương.

Hiện tại sức khỏe của chị Phương đã dần ổn định, phần tay và chân bị thương do ngã xuống đường vẫn đau nhức, thai nhi may mắn an toàn.

Tuy nhiên, ảnh hưởng tâm lý của vụ việc vẫn khiến chị Phương có cảm giác ám ảnh và lo sợ bị người đàn ông gây tai nạn tìm kiếm để hành hung.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe biển xanh lấn làn đâm chết bà bầu sắp sinh
Xe biển xanh lấn làn đâm chết bà bầu sắp sinh

Người đàn ông điều khiển chiếc xe biển xanh đã lấn làn tông trực diện vào phụ nữ đang mang thai 8 tháng khiến cả bà bầu và thai nhi sắp sinh cùng tử vong.

Xe biển xanh lấn làn đâm chết bà bầu sắp sinh

Xe biển xanh lấn làn đâm chết bà bầu sắp sinh

Người đàn ông điều khiển chiếc xe biển xanh đã lấn làn tông trực diện vào phụ nữ đang mang thai 8 tháng khiến cả bà bầu và thai nhi sắp sinh cùng tử vong.

Sau va chạm giao thông, bà bầu sinh con tại hiện trường rồi tử vong
Sau va chạm giao thông, bà bầu sinh con tại hiện trường rồi tử vong

VOV.VN - Sau va chạm, xe tải cuốn xe máy vào gầm, bà bầu ngã ra đường, sinh em bé tại hiện trường và tử vong sau đó.

Sau va chạm giao thông, bà bầu sinh con tại hiện trường rồi tử vong

Sau va chạm giao thông, bà bầu sinh con tại hiện trường rồi tử vong

VOV.VN - Sau va chạm, xe tải cuốn xe máy vào gầm, bà bầu ngã ra đường, sinh em bé tại hiện trường và tử vong sau đó.

Cảnh sát giải cứu “bà bầu” định nhảy từ tầng cao chung cư cao cấp
Cảnh sát giải cứu “bà bầu” định nhảy từ tầng cao chung cư cao cấp

Hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, khuyên nhủ, cảnh sát đã đưa được người phụ nữ mang bầu có ý định tự tử thoát khỏi cửa sổ căn hộ.

Cảnh sát giải cứu “bà bầu” định nhảy từ tầng cao chung cư cao cấp

Cảnh sát giải cứu “bà bầu” định nhảy từ tầng cao chung cư cao cấp

Hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, khuyên nhủ, cảnh sát đã đưa được người phụ nữ mang bầu có ý định tự tử thoát khỏi cửa sổ căn hộ.

Hơn 4.000 bà bầu đang làm việc cho Samsung Việt Nam
Hơn 4.000 bà bầu đang làm việc cho Samsung Việt Nam

VOV.VN -Ngoài ra, tại Samsung hiện có 9.000 nhân viên nữ đang nghỉ thai sản và 5.000 nhân viên đang nuôi con nhỏ.

Hơn 4.000 bà bầu đang làm việc cho Samsung Việt Nam

Hơn 4.000 bà bầu đang làm việc cho Samsung Việt Nam

VOV.VN -Ngoài ra, tại Samsung hiện có 9.000 nhân viên nữ đang nghỉ thai sản và 5.000 nhân viên đang nuôi con nhỏ.

Bác sĩ kể lại việc cấp cứu bà bầu gặp tai nạn, thai nhi bật ra ngoài
Bác sĩ kể lại việc cấp cứu bà bầu gặp tai nạn, thai nhi bật ra ngoài

VOV.VN - “Cấp cứu 11 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào thương tâm như vậy”, bác sĩ Mạch Thọ Thái, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 19/8 kể lại

Bác sĩ kể lại việc cấp cứu bà bầu gặp tai nạn, thai nhi bật ra ngoài

Bác sĩ kể lại việc cấp cứu bà bầu gặp tai nạn, thai nhi bật ra ngoài

VOV.VN - “Cấp cứu 11 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào thương tâm như vậy”, bác sĩ Mạch Thọ Thái, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 19/8 kể lại