Nắng nóng ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

VOV.VN - Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài hết tháng 8 sang nửa đầu tháng 9. Tuy nhiên khả năng rất thấp xuất hiện nắng nóng 40 - 42 độ C ở đây.

Ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết: "Mùa hè năm nay ở nước ta có nhiều điểm đặc biệt khi ngay từ tháng 4/2019 ở Hà Nội nhiệt độ đã lên tới 39 độ C đến nửa đầu tháng 5/2019 trời lại dịu mát và đến cuối tháng 5/2019 trời lại nắng nóng trở lại. Riêng trong tháng 6/2019 thì các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, riêng Trung Bộ kéo dài tận 1 tháng và chỉ kết thúc khi xuất hiện cơn bão số 2/2019. Từ ngày 5/7 đến nay, nắng nóng ở miền Trung lại xuất hiện trở lại và chúng tôi dự báo từ ngày 17 và ngày 18/7 nắng nóng mới kết thúc ở miền Trung".

Ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

"Có thể nói đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhất trong mùa hè năm nay đã qua, miền Trung thì chúng tôi dự báo nắng nóng sẽ kéo dài hết tháng 8 sang nửa đầu tháng 9. Tuy nhiên khả năng xuất hiện nắng nóng 40 - 42 độ C ở miền Trung và 40 - 41 độ C ở miền Bắc rất là thấp", ông Lâm cho biết thêm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm qua (12/8), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo: Ngày hôm nay (13/8), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 

Nắng nóng gây khô hạn ở miền Trung.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (13/8), trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 1-2 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ; ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. 

Ngày hôm nay (13/8), chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng kéo dài, hàng ngàn hộ dân ở Quảng Bình “khát” nước sạch
Nắng nóng kéo dài, hàng ngàn hộ dân ở Quảng Bình “khát” nước sạch

VOV.VN -Nắng nóng kéo dài khiến hàng ngàn hộ dân ở Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt. Nhiều nơi, bà con phải dùng nước giếng nhiễm mặn, nhiễm phèn

Nắng nóng kéo dài, hàng ngàn hộ dân ở Quảng Bình “khát” nước sạch

Nắng nóng kéo dài, hàng ngàn hộ dân ở Quảng Bình “khát” nước sạch

VOV.VN -Nắng nóng kéo dài khiến hàng ngàn hộ dân ở Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt. Nhiều nơi, bà con phải dùng nước giếng nhiễm mặn, nhiễm phèn

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở Yên Bái
Nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở Yên Bái

VOV.VN -Từ ngày 11 đến 13/8, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái liên tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến trên 37 độ C.

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở Yên Bái

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở Yên Bái

VOV.VN -Từ ngày 11 đến 13/8, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái liên tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Khánh Hòa nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Thanh Hóa đến Khánh Hòa nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

VOV.VN - Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Khánh Hòa nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Thanh Hóa đến Khánh Hòa nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

VOV.VN - Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng ở miền Trung kéo dài trong bao lâu?
Nắng nóng ở miền Trung kéo dài trong bao lâu?

VOV.VN - Sau ngày 16/7 nắng nóng ở miền Trung đặc biệt ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mới có khả năng chấm dứt.

Nắng nóng ở miền Trung kéo dài trong bao lâu?

Nắng nóng ở miền Trung kéo dài trong bao lâu?

VOV.VN - Sau ngày 16/7 nắng nóng ở miền Trung đặc biệt ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mới có khả năng chấm dứt.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 người bị nhốt trong xe dưới trời nắng nóng?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 người bị nhốt trong xe dưới trời nắng nóng?

VOV.VN - Có 4 mẹo rất đơn giản, nhưng sẽ giúp bạn không bao giờ để quên một đứa trẻ trong ô tô.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 người bị nhốt trong xe dưới trời nắng nóng?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi 1 người bị nhốt trong xe dưới trời nắng nóng?

VOV.VN - Có 4 mẹo rất đơn giản, nhưng sẽ giúp bạn không bao giờ để quên một đứa trẻ trong ô tô.