Nắng nóng, tia tử ngoại tăng cao gây nguy hại cho người dân

VOV.VN - Nắng nóng khiến tia tử ngoại (UV) tăng cao gây nguy hại cho người dân tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Người ra đường vào giờ trưa nên mặc áo chống nắng, đeo kính râm, thoa kem chống nắng SPF 30+ và đội nón rộng vành. 

Dự báo ngày hôm nay (6/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ; khu vực Đồng Bằng và trung du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (6/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 09/6, một số nơi có nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Trong ngày hôm nay (6/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Ở mức này, người ra đường được khuyến nghị đeo kính râm, thoa kem chống nắng SPF 30+, mặc quần áo chống nắng và đội nón rộng vành. Giảm thời gian tiếp xúc với ánh nắng trong khoảng 3 giờ trước và sau giữa trưa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay (06/6) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 40 độ C
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 40 độ C

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ 19-21/4 xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt rất cao, không khí ngột ngạt vì nắng nóng bao trùm.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 40 độ C

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 40 độ C

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ 19-21/4 xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt rất cao, không khí ngột ngạt vì nắng nóng bao trùm.

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất trong 1 tháng qua
Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất trong 1 tháng qua

VOV.VN - Nhiệt độ đêm 9/5 và rạng sáng 10/5 tại Hà Nội hạ xuống 24 độC - ngưỡng thấp nhất trong gần 1 tháng qua, do các cơn mưa phùn kéo dài.

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất trong 1 tháng qua

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất trong 1 tháng qua

VOV.VN - Nhiệt độ đêm 9/5 và rạng sáng 10/5 tại Hà Nội hạ xuống 24 độC - ngưỡng thấp nhất trong gần 1 tháng qua, do các cơn mưa phùn kéo dài.

Dự báo thời tiết: Hà Nội sắp đón mưa vàng, nhiệt độ giảm mạnh
Dự báo thời tiết: Hà Nội sắp đón mưa vàng, nhiệt độ giảm mạnh

VOV.VN - Hà Nội trong chiều nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo thời tiết: Hà Nội sắp đón mưa vàng, nhiệt độ giảm mạnh

Dự báo thời tiết: Hà Nội sắp đón mưa vàng, nhiệt độ giảm mạnh

VOV.VN - Hà Nội trong chiều nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV
Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV

VOV.VN - Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chống nắng đúng cách khi nắng nóng tại Hà Nội có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy hiểm.

Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV

Cảnh báo chống nắng sai cách khiến làn da bị hủy hoại vì tia UV

VOV.VN - Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chống nắng đúng cách khi nắng nóng tại Hà Nội có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy hiểm.