Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài

VOV.VN - Nghệ An vừa tiếp nhận, cách ly tập trung thêm 397 trường hợp trong đó chủ yếu là công dân trở về từ Lào, Thái Lan… để phòng chống Covid-19.

Trong các ngày 4,5 và rạng sáng ngày 6/5, Nghệ An đã tiếp nhận tổng cộng 397 công dân tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và khu cách ly tập trung huyện đội Nam Đàn. Tất cả những trường hợp này sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, vào đêm 4/5 rạng sáng ngày 5/5, tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành tiếp nhận 215 công dân về khu cách ly tập trung. Công dân trở về khu cách ly tập trung trong đợt này chủ yếu là từ Lào và Thái Lan đi qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nậm Cắn (Nghệ An).

vov_cach_ly_crpa.jpg
Trong các ngày 4,5 và rạng sáng ngày 6/5, Nghệ An đã tiếp nhận tổng cộng 397 công dân tại khu cách ly tập trung.

Công dân trở về có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai nhưng nhờ công tác chuẩn bị tốt về mọi mặt nên việc tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho người được cách ly tập trung diễn ra an toàn.

Trong sáng ngày 6/5, tại khu cách ly tập trung huyện đội Nam Đàn đã tiếp nhận thêm 182 công dân chủ yếu trở về từ Lào, Thái Lan. 

Tất cả các công dân được kê khai thông tin cá nhân, phiếu thông tin dịch bệnh, đo thân nhiệt, cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và ổn định nơi ăn ở cho công dân thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Trước đó, vào rạng sáng 4/5, tại khu vực vành đai biên giới, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An phát hiện 3 công dân, gồm: Lê Duy Tuyến (SN 2002, trú tại  xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Lê Thế Chí (SN 1986, trú tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Hiếu (SN 1981, trú tại xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Qua điều tra, xác minh, cả 3 công dân xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu Khẹo (bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), ngày 13/3 bằng giấy thông hành (hợp pháp) để làm công nhân thủy điện cho Công ty Trung Sơn xây dựng thủy điện Nặm Săm 1A (Lào).

Do công việc ít, thu nhập thấp, đời sống sinh hoạt khó khăn, ăn uống thiếu thốn nên các công dân đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ngay sau đó, cả 3 công dân đã được đo thân nhiệt, khử khuẩn đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đi cách ly tập trung theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi
Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

VOV.VN -Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định có 19 người liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Quốc Tuấn.

Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

Kết luận điều tra chính thức vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở Củ Chi

VOV.VN -Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định có 19 người liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Quốc Tuấn.

Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao
Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao

VOV.VN - Lễ tang ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao

Tổ chức tang lễ ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức cấp cao

VOV.VN - Lễ tang ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020
Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

Về non thiêng Yên Tử, mừng đại lễ Phật đản 2020

VOV.VN - Sáng 5/5 (tức ngày 13/4/Canh Tý), tại non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020.

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”
“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, việc cho học sinh đeo mũ chắn giọt bắn khi trở lại trường là sáng tạo của các địa phương.

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

“Học sinh đến trường không cần đeo mũ chắn giọt bắn”

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, việc cho học sinh đeo mũ chắn giọt bắn khi trở lại trường là sáng tạo của các địa phương.