Người dân bức xúc khi khu đô thị thành bãi chứa rác

VOV.VN -Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến cuộc sống của cư dân tại Khu đô thị số 9, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khu đô thị này do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư. Ban đầu, nhà đầu tư “vẽ” ra viễn cảnh tươi sáng để bán đất. Nhưng khi Dự án hoàn thành, chợ thì ngập ngụa rác thải, cả khu phố nhếch nhác. Nhà đầu tư sau khi bán đất lấy tiền lại đẩy trách nhiệm quản lý về địa phương.

Mặt tiền chợ Điện Ngọc ngập ngụa rác.

Chợ Điện Ngọc ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn trở thành nỗi ám ảnh của những hộ dân sống ở khu vực này. Việc đầu tư thiếu đồng bộ đã biến mặt tiền chợ thành bãi tập kết rác. Ngày cũng như đêm, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ các bãi rác, ruồi nhặng bu đầy. Do không được thu gom nên túi nilon bay tứ tung, bám vào bụi cây, bờ rào. Không có chỗ thu gom rác, các hộ tiểu thương đành vứt rác bừa bãi ra môi trường.

Chị Nguyễn Thị Lệ, Khu đô thị số 9, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lo lắng: "Gió nồm thổi là  buổi tối không thể ngủ được.  Hố rác ở chợ chưa thu gom hết rất ô nhiễm, hôi hám, dọn mâm cơm lên mà ruồi nhặng bu đen".

Nguyên nhân của thực trạng này do nhà đầu tư đặt đường ống dẫn nước quá nhỏ, lại không khớp nối quy hoạch, không có lối thoát nước. Nước thải từ chợ Điện Ngọc tuồn thẳng xuống cống. Sau trận mưa, nước trong cống tràn ra mặt đường, đọng thành vũng lớn kèm rác thải.

Ông Nguyễn Công Hùng cư dân Khu đô thị này chỉ ra hàng loạt bất cập về hạ tầng như chưa có nước máy, nên hiện tại người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng. Trong khi đó, mạch nước ngầm ở đây bị ô nhiễm, nên khó tránh khỏi nguy cơ bệnh tật.

Nhà đầu tư sau khi bán đất lấy tiền bỏ khu phố chợ nhếch nhác.

Quá bức xúc, người dân phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại đây nhưng chủ đầu tư cố tình phớt lờ.

Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao 1 doanh nghiệp làm ăn "lôi thôi" như vậy lại được chính quyền tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn ưu ái cấp cho khu đất “béo bở” ở phường Điện Ngọc, gần thành phố Đà Nẵng để làm Khu đô thị

Ông Trần Duy Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở phường hết sức bức xúc về tình trạng ô nhiễm tại Khu đô thị số 9.

 Ông Trần Duy Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc cho biết, chính quyền bất lực vì không đủ thẩm quyền.

Lãnh đạo phường cũng đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, chính quyền thị xã Điện Bàn yêu cầu xử lý dứt điểm những hạng mục xây dựng dở dang, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại chợ Điện Ngọc nhưng chưa thấy bất kỳ chuyển biến nào.

"Qua các cuộc làm việc, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam hứa là sẽ nâng cấp nhưng không hiểu vì sao chưa nâng cấp gây bức xúc cho người dân. Đảng bộ, chính quyền ở đây lên tiếng liên tục, đề xuất cấp thị xã, thậm chí cấp tỉnh nhưng không hiểu sao Công ty vẫn để y nguyên khu chợ như vậy mà không nâng cấp. Cấp phường chúng tôi chỉ đề nghị thôi chứ không có quyền quyết định".

Mô hình xây dựng khu phố chợ, khu đô thị trở thành “miếng mồi” béo bở cho các nhà đầu tư ở Quảng Nam. Các dự án được đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Dự án được xây dựng ở nơi tập trung đông dân cư, trên đất sản xuất của người dân với giá đền bù thấp, khi hoàn thành, nhà đầu tư phân lô bán nền bỏ túi cả trăm tỷ đồng. Trong khi đó, hàng trăm người dân mất đất sản xuất phải đi làm thuê, trở thành gánh nặng cho xã hội./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân TPHCM bức xúc vì nước thải từ bãi rác Đa Phước
Người dân TPHCM bức xúc vì nước thải từ bãi rác Đa Phước

VOV.VN - Người dân bức xúc vì nước thải từ bãi rác Đa Phước chảy tràn ra ngoài gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm chết thủy hải sản.

Người dân TPHCM bức xúc vì nước thải từ bãi rác Đa Phước

Người dân TPHCM bức xúc vì nước thải từ bãi rác Đa Phước

VOV.VN - Người dân bức xúc vì nước thải từ bãi rác Đa Phước chảy tràn ra ngoài gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm chết thủy hải sản.

Dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn
Dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn

VOV.VN - Ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng gây bức xúc trong nhân dân hàng chục năm nay

Dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn

Dân Đà Nẵng khốn khổ vì nước rỉ từ bãi rác Khánh Sơn

VOV.VN - Ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng gây bức xúc trong nhân dân hàng chục năm nay

Không có chỗ gửi xe, dân chung cư để ôtô ở bãi rác
Không có chỗ gửi xe, dân chung cư để ôtô ở bãi rác

Do các bãi xe bị xoá sổ, nhiều cư dân khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ phải chạy vạy khắp nơi tìm chỗ đậu ôtô.

Không có chỗ gửi xe, dân chung cư để ôtô ở bãi rác

Không có chỗ gửi xe, dân chung cư để ôtô ở bãi rác

Do các bãi xe bị xoá sổ, nhiều cư dân khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ phải chạy vạy khắp nơi tìm chỗ đậu ôtô.

Ảnh:Bãi rác Đông Thạnh chạy hết công suất tiêu hủy heo bị tiêm an thần
Ảnh:Bãi rác Đông Thạnh chạy hết công suất tiêu hủy heo bị tiêm an thần

VOV.VN - Nhà máy xử lý rác Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM) phải chạy hết công suất để tiêu hủy gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ.

Ảnh:Bãi rác Đông Thạnh chạy hết công suất tiêu hủy heo bị tiêm an thần

Ảnh:Bãi rác Đông Thạnh chạy hết công suất tiêu hủy heo bị tiêm an thần

VOV.VN - Nhà máy xử lý rác Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM) phải chạy hết công suất để tiêu hủy gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ.