Nhập cảnh qua đường bộ tăng, thắt chặt kiểm soát biên giới phía Nam

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19 thống nhất, ưu tiên tổ chức khu cách ly dân sự riêng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 sáng 27/3, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết, trong những ngày gần đây Việt Nam đã kiểm soát rất tốt việc xuất nhập cảnh qua đường hàng không. Tuy nhiên, ở tuyến biên giới đường bộ với Lào, Campuchia người nhập cảnh rất nhiều, với hơn 25.000 người nhập cảnh trong 4 ngày qua, do đó cần phải quyết liệt kiểm soát tuyến biên giới phía Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh về nước tại cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự kiến, thời gian tới công dân Việt Nam từ Lào, Campuchia về tiếp tục sẽ tăng, theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các Quân khu 5, 7, 9 và các tỉnh biên giới chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cách ly. Bộ Quốc phòng đồng thời rút kinh nghiệm, xây dựng quy chế quản lý khu cách ly tập trung, đặc biệt là quản lý những công dân chấp hành không nghiêm quy định về cách ly y tế...

Nhận định trong giai đoạn này, việc cách ly tập trung dân sự tại địa phương sẽ dần trở nên phổ biến, Ban Chỉ đạo thảo luận và thống nhất giao cho lực lượng Công an điều hành các khu cách ly dân sự; chỉ đạo là Chủ tịch UBND địa phương; cơ quan y tế chịu trách nhiệm bảo đảm về y tế; bảo đảm hậu cần cũng giao công an chủ trì, cơ chế ngân sách cũng thực hiện như quân đội.

Theo đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an xây dựng, ban hành quy chế mẫu quản lý các khu cách ly tập trung dân sự, trong xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, lực lượng y tế, Công an.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất giao chính quyền các địa phương ưu tiên tổ chức khu cách ly dân sự riêng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khi cần thiết (y tế, công an…) nhằm giữ vững lực lượng cho cuộc chiến chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo đề nghị: “Các địa phương quán triệt, thực hiện quyết  liệt yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, đến bệnh viện; chỉ đạo công an phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở để theo dõi sức khoẻ của người dân trên địa bàn. Đảm bảo vật tư, trang thiết bị phòng hộ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Đồng thời, có biện pháp động viên kịp thời những trường hợp khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 ca mắc Covid-19 xuất viện tại Đà Nẵng tiếp tục phải cách ly 14 ngày
3 ca mắc Covid-19 xuất viện tại Đà Nẵng tiếp tục phải cách ly 14 ngày

VOV.VN -Để an toàn, sau khi ra viện, 2 du khách người Anh (BN22, BN23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Q. Sơn Trà. BN35 được cách ly 14 ngày tại nhà.

3 ca mắc Covid-19 xuất viện tại Đà Nẵng tiếp tục phải cách ly 14 ngày

3 ca mắc Covid-19 xuất viện tại Đà Nẵng tiếp tục phải cách ly 14 ngày

VOV.VN -Để an toàn, sau khi ra viện, 2 du khách người Anh (BN22, BN23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Q. Sơn Trà. BN35 được cách ly 14 ngày tại nhà.

Phó Thủ tướng: Phấn đấu chống dịch thành công như giai đoạn 1
Phó Thủ tướng: Phấn đấu chống dịch thành công như giai đoạn 1

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, đến 1/4, Việt Nam không lên tới con số 1.000 ca mắc.

Phó Thủ tướng: Phấn đấu chống dịch thành công như giai đoạn 1

Phó Thủ tướng: Phấn đấu chống dịch thành công như giai đoạn 1

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, đến 1/4, Việt Nam không lên tới con số 1.000 ca mắc.

CSGT "khó" tìm ra người vi phạm nồng độ cồn giữa đại dịch Covid-19
CSGT "khó" tìm ra người vi phạm nồng độ cồn giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến những người tham gia giao thông đeo khẩu trang nên CSGT gặp khó trong việc phát hiện đối tượng vi phạm nồng độ cồn.

CSGT "khó" tìm ra người vi phạm nồng độ cồn giữa đại dịch Covid-19

CSGT "khó" tìm ra người vi phạm nồng độ cồn giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến những người tham gia giao thông đeo khẩu trang nên CSGT gặp khó trong việc phát hiện đối tượng vi phạm nồng độ cồn.

Gia Lai: Một du học sinh Mỹ tự nguyện cách ly y tế
Gia Lai: Một du học sinh Mỹ tự nguyện cách ly y tế

VOV.VN - Mặc dù đã thực hiện tự cách ly 10 ngày ở nhà riêng, nhưng hôm nay, một du học sinh Mỹ tại Gia Lai đã tự nguyện xin cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gia Lai: Một du học sinh Mỹ tự nguyện cách ly y tế

Gia Lai: Một du học sinh Mỹ tự nguyện cách ly y tế

VOV.VN - Mặc dù đã thực hiện tự cách ly 10 ngày ở nhà riêng, nhưng hôm nay, một du học sinh Mỹ tại Gia Lai đã tự nguyện xin cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sức khỏe 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện thế nào?
Sức khỏe 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện thế nào?

VOV.VN -Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, tình trạng sức khỏe của 4  nhân viên y tế mắc Covid-19 ổn định, đang được kiểm soát tốt.

Sức khỏe 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện thế nào?

Sức khỏe 4 nhân viên y tế mắc Covid-19 hiện thế nào?

VOV.VN -Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, tình trạng sức khỏe của 4  nhân viên y tế mắc Covid-19 ổn định, đang được kiểm soát tốt.

Hai bác sĩ mắc Covid-19 có thể lây từ bệnh nhân khi đặt nội khí quản
Hai bác sĩ mắc Covid-19 có thể lây từ bệnh nhân khi đặt nội khí quản

VOV.VN - Hai trường hợp mắc Covid-19 là bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thể đã bị lây từ ca bệnh người Anh trong quá trình đặt nội khí quản.

Hai bác sĩ mắc Covid-19 có thể lây từ bệnh nhân khi đặt nội khí quản

Hai bác sĩ mắc Covid-19 có thể lây từ bệnh nhân khi đặt nội khí quản

VOV.VN - Hai trường hợp mắc Covid-19 là bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thể đã bị lây từ ca bệnh người Anh trong quá trình đặt nội khí quản.