Nhiều mô hình hay của thanh niên Cần Thơ phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thành đoàn Cần Thơ cùng các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay cùng người dân chống dịch bệnh Covid-19.

Cứ tháng 3 hàng năm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại Cần Thơ đều tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng tháng thanh niên như: tập trung xây dựng văn minh đô thị, tham gia bảo vệ môi trường, xóa bảng quảng cáo trái phép, xây dựng cầu đường, trồng cây chống sạt lở, tạo môi trường thông thoáng…

Năm nay, ngoài các hoạt động thường kỳ, Ban thường vụ thành đoàn còn phát động đoàn viên, thanh niên chung tay chống dịch bệnh Covid-19. Điểm sáng đầu tiên là ở quận đoàn Thốt Nốt, với mô hình “Khẩu trang đến trường”, xuất phát từ ý tưởng của Nhà thiếu nhi quận. Đây là hoạt động ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khẩu trang y tế khan hiếm, giá cả tăng lên từng ngày.
Theo ông Lê Trung Nghĩa – Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Thốt Nốt, hiện nay nhu cầu về khẩu trang y tế rất cao, có nơi bán lên đến vài trăm ngàn đồng/hộp nhưng vẫn rất khó mua. Vì thế những chiếc khẩu trang này có ý nghĩa vừa giúp phụ huynh học sinh giảm bớt chi phí, vừa giúp bản thân các em phòng dịch ở nơi đông người. Ban đầu quận định thực hiện 2.000 cái, nhưng phong trào hiện đã lan rộng ra các cơ sở đoàn phường, xã lẫn trường học, nên số lượng vượt mức 5.000 cái, chuẩn bị trao tận tay các em học sinh.
"Với tinh thần ủng hộ của các bậc phụ huynh, các bạn đoàn viên thanh niên như thế này, thì dự kiến sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng ra. Có nghĩa là chúng ta sẽ phát khẩu trang cho các chú, các bác trong hiệp đoàn xe ôm, xe lôi… để các chú, các bác có điều kiện chăm sóc bản thân trong mùa dịch", ông Nghĩa cho hay.
Hòa mình vào hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, quận đoàn Ô Môn cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực, nổi bật là phong trào “Vì trường đẹp cho em” với công trình “Bồn rửa tay bằng vỏ xe tái chế”, lắp đặt tại 2 điểm trường: THCS Nguyễn Trãi và Mầm non Thới An. Công trình gồm các vật dụng đơn giản dễ tìm, được thiết kế thủ công, có giá thành dao động từ 250.000 – 300.000đ/chậu.
Một trong những cách phòng, chống dịch hiệu quả nhất hiện nay là trẻ sẽ phải rửa tay thường xuyên trước khi vào lớp và sau khi tham gia các hoạt động khác trong trường. Khi cùng triển khai làm, các bạn đoàn viên, giáo viên đều rất hào hứng, vui vẻ.
Bà Phạm Quế Lan, Bí thư quận đoàn Ô Môn cho biết, bồn nước rửa tay này có ưu điểm rẻ, bền, thân thiện môi trường. Hiện chưa có thông báo chính thức về thời gian trẻ mẫu giáo đến THCS trở lại trường học, nhưng việc chủ động các biện pháp, vật dụng và phương tiện hỗ trợ, trong phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được quận đoàn, đoàn trường học triển khai, hy vọng khi nhìn thấy bồn rửa tay bằng lốp xe, các em sẽ chăm rửa tay hơn.
"Sau khi thực hiện cái bồn rửa tay này xong thì quận đoàn Ô môn sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trường Cao đẳng nghề vẽ các mảng tranh tường ở phía sau bồn rửa tay và nội dung các bức tranh tường sẽ là tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19", bà Lan cho hay.
Ngoài chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn có hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2020: tập trung xây dựng thành phố văn minh, xanh – sạch – đẹp. Đây cũng là việc làm thiết thực của tuổi trẻ thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.
Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư thành đoàn Cần Thơ cho biết: "Năm nay tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng số lượng công trình, phần việc thanh niên không giảm, thậm chí còn tăng hơn. Không chỉ tham gia thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, mà các bạn còn tham gia phòng chống dịch nữa. Riêng mảng hoạt động phòng chống dịch cũng là cơ hội để các bạn thử thách công tác tổ chức của mình, linh hoạt trong điều kiện thực tế, qua đó có điều kiện rèn luyện và trưởng thành hơn".
Không chỉ tháng thanh niên mà trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục có nhiều phong trào phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng và phát triển thành phố. Đặc biệt, cùng với cả nước, đoàn viên, thanh niên Cần Thơ sẽ xây dựng thêm hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên VOV
Tưng bừng hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên VOV

VOV.VN - Tối 20/7, tại Nhà hát Đài TNVN đã diễn ra chương trình Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ 7.

Tưng bừng hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên VOV

Tưng bừng hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên VOV

VOV.VN - Tối 20/7, tại Nhà hát Đài TNVN đã diễn ra chương trình Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ 7.

Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo
Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo

VOV.VN - Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc đã trao tặng 6 xe đạp, 10 suất học bổng, cặp và sách vở cho học sinh Tiểu học và THCS xã Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo

Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo

VOV.VN - Đoàn thanh niên VOV Đông Bắc đã trao tặng 6 xe đạp, 10 suất học bổng, cặp và sách vở cho học sinh Tiểu học và THCS xã Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Đoàn Thanh niên Bình Định hỗ trợ người chăn nuôi lợn ​
Đoàn Thanh niên Bình Định hỗ trợ người chăn nuôi lợn ​

VOV.VN - Những ngày qua, các cấp chính quyền, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đã chung tay hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua khó khăn.

Đoàn Thanh niên Bình Định hỗ trợ người chăn nuôi lợn ​

Đoàn Thanh niên Bình Định hỗ trợ người chăn nuôi lợn ​

VOV.VN - Những ngày qua, các cấp chính quyền, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đã chung tay hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua khó khăn.