Nhiều người lại sập “ổ voi” té ngã sau cơn mưa lớn

Sau cơn mưa lớn kéo dài, nhiều người dân ngã và bị thương do sụp “ổ voi” trên đường, phương tiện chết máy phải dẫn bộ...

Sau cơn mưa lớn lúc 15h30’chiều 20/9, hàng trăm người dân cùng phương tiện bì bõm lội nước trên tuyến đường huyết mạch ĐT 743, đoạn qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhiều người té ngã bị thương do sụp “ổ voi” trên đường, phương tiện chết máy phải dẫn bộ.

Hiện trường vụ việc

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 về ngã tư Miếu Ông Cù (thị xã Dĩ An) đã chìm trong nước sau cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Mặt đường bị biến thành “sông”, mỗi đợt xe chạy qua tạo thành sóng nước trên đường. Các phương tiện, đặc biệt là xe máy di chuyển cực kỳ khó khăn do bị ngập nước sâu. Có đoạn nước ngập quá nửa bánh xe.

Nhiều người bị sập "ổ voi" bị thương

Tại khu vực này, mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu khiến nhiều người đã ngã sóng soài bị thương tích khi sụp hố. Người dân đã đem những bảng quảng cáo ra dựng giữa đường để cảnh báo cho người đi đường biết mà tránh hố sâu nguy hiểm. 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người do tránh xe tải, xe container mà bị ngã xuống hố. Để tránh đi qua đoạn đường này, nhiều người đã chọn đi vào các đường nhỏ, mặc dù khó đi hơn nhưng lại an toàn.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 22h10’ đêm 17-9, nhiều người dân lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ ngã tư 550 về vòng xoay An Phú phải hốt hoảng khi đi đến đoạn gần ngã tư Nguyễn Du – ĐT743 (thuộc KP Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Họ bị sụp xuống hố sâu và nhiều người phải vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân cho biết, cách đây gần một tháng, thấy quá nhiều tai nạn nên họ đã bỏ tiền mua đá, cát, xi măng đổ bê tông đoạn đường này. 

Chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng này nên phải mang ghế sofa đặt giữa làn đường qua đoạn này để cảnh báo người tham gia giao thông. Tuy nhiên, tai nạn vẫn thường xuyên rình rập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã tìm được nguyên nhân tạo nên “hố tử thần” sâu 11 mét ở Hà Nội
Đã tìm được nguyên nhân tạo nên “hố tử thần” sâu 11 mét ở Hà Nội

VOV.VN -Nguyên nhân tạo nên “hố tử thần” sâu 11 mét là do sự phát triển của các hang động đá vôi ngầm gần mặt đất và sự suy giảm mực nước ngầm…

Đã tìm được nguyên nhân tạo nên “hố tử thần” sâu 11 mét ở Hà Nội

Đã tìm được nguyên nhân tạo nên “hố tử thần” sâu 11 mét ở Hà Nội

VOV.VN -Nguyên nhân tạo nên “hố tử thần” sâu 11 mét là do sự phát triển của các hang động đá vôi ngầm gần mặt đất và sự suy giảm mực nước ngầm…

Xuất hiện “hố tử thần” diện tích 150m2 ở Quảng Ninh
Xuất hiện “hố tử thần” diện tích 150m2 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu xác định là do đường ống nước phi 200 của Công ty nước Cẩm Phả bị vỡ khiến đất bị rửa trôi gây ra hiện tượng sụt lún.

Xuất hiện “hố tử thần” diện tích 150m2 ở Quảng Ninh

Xuất hiện “hố tử thần” diện tích 150m2 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu xác định là do đường ống nước phi 200 của Công ty nước Cẩm Phả bị vỡ khiến đất bị rửa trôi gây ra hiện tượng sụt lún.

‘Hố tử thần’ rộng 10m ở Hà Nội: Lập chốt trực 24/24h tại hiện trường
‘Hố tử thần’ rộng 10m ở Hà Nội: Lập chốt trực 24/24h tại hiện trường

VOV.VN - Huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã lập các chốt, hàng rào và biển báo, cử lực lượng chốt trực 24/24h ở “hố tử thần” không cho người dân vào gần hiện trường.

‘Hố tử thần’ rộng 10m ở Hà Nội: Lập chốt trực 24/24h tại hiện trường

‘Hố tử thần’ rộng 10m ở Hà Nội: Lập chốt trực 24/24h tại hiện trường

VOV.VN - Huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã lập các chốt, hàng rào và biển báo, cử lực lượng chốt trực 24/24h ở “hố tử thần” không cho người dân vào gần hiện trường.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa
TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa

VOV.VN -“Hố tử thần” rộng gần 15m2, làm khoảng 4 mét mặt đường Trường Sa cùng hơn nửa phần vỉa hè bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bị lún sâu.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” trên tuyến đường Trường Sa

VOV.VN -“Hố tử thần” rộng gần 15m2, làm khoảng 4 mét mặt đường Trường Sa cùng hơn nửa phần vỉa hè bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bị lún sâu.

Nam sinh viên rơi xuống ‘hồ tử thần’ chết đuối
Nam sinh viên rơi xuống ‘hồ tử thần’ chết đuối

VOV.VN - Một số sinh viên đang ngồi chơi bên hồ đá hoảng hốt phát hiện một nam sinh viên rơi xuống hồ mất tích.

Nam sinh viên rơi xuống ‘hồ tử thần’ chết đuối

Nam sinh viên rơi xuống ‘hồ tử thần’ chết đuối

VOV.VN - Một số sinh viên đang ngồi chơi bên hồ đá hoảng hốt phát hiện một nam sinh viên rơi xuống hồ mất tích.

Hố tử thần trên đường Trường Sa vẫn diễn biến phức tạp
Hố tử thần trên đường Trường Sa vẫn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hiện nay, cơ quan chức năng đã đóng hệ thống thoát nước không để hiện tượng xói lở thêm nghiêm trọng ở hố sụt lún trên đường Trường Sa.  

Hố tử thần trên đường Trường Sa vẫn diễn biến phức tạp

Hố tử thần trên đường Trường Sa vẫn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hiện nay, cơ quan chức năng đã đóng hệ thống thoát nước không để hiện tượng xói lở thêm nghiêm trọng ở hố sụt lún trên đường Trường Sa.