Nhiều trường hợp bị nhắc nhở, phạt nguội tại TPHCM

VOV.VN - Ngày 17/8 là ngày đầu tiên ra quân triển khai thực hiện “Tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông”.

Ngày 17/8, ngày đầu tiên ra quân triển khai thực hiện “Tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông”, nhiều trường hợp đi ngược chiều, vi phạm về dừng, đỗ,... được Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM) tuyên truyền, nhắc nhở và phạt nguội.

Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 (đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo đến vòng xoay Quách Thị Trang) dài khoảng 2km được chọn là tuyến đường kiểu mẫu. Từ nay đến hết tháng 8, lực lượng CSGT sẽ túc trực tại đây, tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm mỗi ngày. Tại các giao lộ, bố trí 3 cán bộ CSGT để điều tiết giao thông kết hợp phát loa tuyên truyền, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 cho biết: Phòng đã thành lập các Tổ tuần tra kiểu mẫu tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến, tập trung các lỗi: dừng, đỗ sai quy định; lưu thông ngược chiều, không đi bên phải theo chiều đi của mình, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“Chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật. Hệ thống camera sẽ được tăng cường trên tuyến này và sẽ xử phạt qua camera. Đối với những ô tô đậu, đỗ sai quy định bên cạnh việc tuyên truyền, chúng tôi niêm yết những bảng thông báo để người dân biết không dừng đỗ.

 

Những xe cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt và ghi hình ảnh. Ngoài ra chúng tôi cũng thí điểm đưa nữ CSGT vào tuyến này để vừa thực hiện điều hòa giao thông và phối hợp tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm.”, Thượng tá Huỳnh Trung Phong nói.

Ngoài ra hạ tầng giao thông tại tuyến đường kiểu mẫu cũng được duy tu, như: kẻ mới các vạch sơn, bổ sung các hệ thống biển báo, rà soát, kiến nghị điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, bổ sung các biển báo cấm dừng, đỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 năm triển khai “tuyến đường kiểu mẫu” ở TP HCM vẫn nhếch nhác
7 năm triển khai “tuyến đường kiểu mẫu” ở TP HCM vẫn nhếch nhác

VOV.VN - Cả ngày lẫm đêm, 2 tuyến đường kiểu mẫu ở TP HCM vẫn tấp nập, nhộn nhịp bởi các quán cà phê, quán nhậu dọn sẵn bàn ghế ra chiếm trọn vỉa hè để đón khách.

7 năm triển khai “tuyến đường kiểu mẫu” ở TP HCM vẫn nhếch nhác

7 năm triển khai “tuyến đường kiểu mẫu” ở TP HCM vẫn nhếch nhác

VOV.VN - Cả ngày lẫm đêm, 2 tuyến đường kiểu mẫu ở TP HCM vẫn tấp nập, nhộn nhịp bởi các quán cà phê, quán nhậu dọn sẵn bàn ghế ra chiếm trọn vỉa hè để đón khách.

Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn
Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Nhiều cây xanh chết đứng và những hình ảnh nhếch nhác bắt đầu xuất hiện trên đường Lê Trọng Tấn khiến "phố kiểu mẫu" bớt đẹp.

Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

Nhiều cây xanh chết đứng trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Nhiều cây xanh chết đứng và những hình ảnh nhếch nhác bắt đầu xuất hiện trên đường Lê Trọng Tấn khiến "phố kiểu mẫu" bớt đẹp.

Tuyến đường “kiểu mẫu“: Đẹp hơn hay tư duy thụt lùi?
Tuyến đường “kiểu mẫu“: Đẹp hơn hay tư duy thụt lùi?

VOV.VN -Việc treo biển hiệu ở một tuyến đường ở Hà Nội tưởng là nhỏ nhưng đã thu hút sự chú ý của xã hội trên nhiều phương diện với nhiều luồng ý kiến.

Tuyến đường “kiểu mẫu“: Đẹp hơn hay tư duy thụt lùi?

Tuyến đường “kiểu mẫu“: Đẹp hơn hay tư duy thụt lùi?

VOV.VN -Việc treo biển hiệu ở một tuyến đường ở Hà Nội tưởng là nhỏ nhưng đã thu hút sự chú ý của xã hội trên nhiều phương diện với nhiều luồng ý kiến.