Phát hiện 5 sà lan vận chuyển cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý 5 sà lan vận chuyển 2600 m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc.

Trong 2 ngày 16 và 17/6,  Đồn Biên phòng Bến Đá thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 sà lan về hành vi vận chuyển 2.600 m3 cát nhiễm mặn không đủ hóa đơn chứng từ và các giấy tờ liên quan đến con người, phương tiện.

Các sà lan chở sát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biển Sao Mai, thành phố Vũng Tàu, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bến Đá đã phát hiện 5 sà lan đang vận chuyển cát có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính lần lượt từng phương tiện: SG 7368; SG 7516; sà lan BV 1979; sà lan HD 2455 và sà lan HD 2238 các thuyền trưởng và người đại diện phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc 26.000 m3 cát nhiễm mặn nói trên; đồng thời không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến con người, phương tiện.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm của 5 phương tiện trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa và trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng hóa, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện, con người, hàng hóa để điều tra xử lý.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành điều tra,  xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ xe chở 1.300 lít xăng không rõ nguồn gốc
Tạm giữ xe chở 1.300 lít xăng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vừa tạm giữ xe bồn chở 1.300 lít nhiên liệu không rõ nguồn gốc và lấy mẫu gửi đi giám định

Tạm giữ xe chở 1.300 lít xăng không rõ nguồn gốc

Tạm giữ xe chở 1.300 lít xăng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vừa tạm giữ xe bồn chở 1.300 lít nhiên liệu không rõ nguồn gốc và lấy mẫu gửi đi giám định

Xử phạt cửa hàng kinh doanh sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc
Xử phạt cửa hàng kinh doanh sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp kinh doanh rượu, thực phẩm sâm Ngọc Linh không nguồn gốc, xuất xứ.

Xử phạt cửa hàng kinh doanh sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc

Xử phạt cửa hàng kinh doanh sâm Ngọc Linh không rõ nguồn gốc

VOV.VN - UBND tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp kinh doanh rượu, thực phẩm sâm Ngọc Linh không nguồn gốc, xuất xứ.

Tiền Giang tạm giữ tàu biển chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc
Tiền Giang tạm giữ tàu biển chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc

VOV.VN -Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đang vận chuyển  hơn 1.100 tấn than cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào.

Tiền Giang tạm giữ tàu biển chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc

Tiền Giang tạm giữ tàu biển chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc

VOV.VN -Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đang vận chuyển  hơn 1.100 tấn than cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào.

Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc
Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Xe chở gỗ Nghiến thuộc danh mục gỗ quý loại 2A đã được xẻ thành nhiều tấm nhỏ có kích thước khác nhau.

Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Xe chở gỗ Nghiến thuộc danh mục gỗ quý loại 2A đã được xẻ thành nhiều tấm nhỏ có kích thước khác nhau.

Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc
Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 6.000 sản  phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. 

Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng tạm giữ 6.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ hơn 6.000 sản  phẩm mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. 

Bắt vụ vận chuyển 230 kg gân bò không rõ nguồn gốc
Bắt vụ vận chuyển 230 kg gân bò không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Đây là gân chân bò đã rút xương đựng trong nhiều thùng xốp đang bảo quản lạnh, bên ngoài có nhiều giỏ nhựa che chắn.

Bắt vụ vận chuyển 230 kg gân bò không rõ nguồn gốc

Bắt vụ vận chuyển 230 kg gân bò không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Đây là gân chân bò đã rút xương đựng trong nhiều thùng xốp đang bảo quản lạnh, bên ngoài có nhiều giỏ nhựa che chắn.