Tiền Giang tạm giữ tàu biển chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc

VOV.VN -Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đang vận chuyển  hơn 1.100 tấn than cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào.

Bộ đội Biên phòng  tỉnh Tiền Giang hiện đang tạm giữ một tàu chở hàng hóa không có chứng từ, hóa đơn để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương tiện chở hàng hóa chưa rõ nguồn gốc bị tạm giữ

Mới đây, tại khu vực Ngã ba Vàm Tuần, thuộc khu vực vùng nước nội thủy thuộc xã biên giới biển Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP HCM, Tổ công tác thuộc Đoàn Đặc nhiệm miền Nam – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Bội đội biên phòng tỉnh Tiền Giang kiểm tra tàu HTV 151, có biển kiểm soát SG 5980 do ông Lê Hoàng Kiệt, sinh năm 1974, thường trú Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang, làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện này đang vận chuyển  hơn 1.100 tấn than cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình bất kỳ loại giấy tờ, chứng từ, hóa đơn nào có liên quan đến hàng hóa. Đồng thời, số hàng hóa này không có hợp đồng vận chuyển hàng hóa hợp lệ, tờ khai hải quan hàng hóa không rõ ràng, bị bôi đen nhiều chỗ.

Cũng tại vị trí trên, từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng Tiền Giang và các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện hơn 1 tạ măng tươi chứa trong thùng phuy hóa chất
Phát hiện hơn 1 tạ măng tươi chứa trong thùng phuy hóa chất

VOV.VN - Hơn 1 tạ măng tươi chưa trong thùng phuy in nhãn mác cảnh báo chứa chất độc hại vừa được Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam phát hiện.

Phát hiện hơn 1 tạ măng tươi chứa trong thùng phuy hóa chất

Phát hiện hơn 1 tạ măng tươi chứa trong thùng phuy hóa chất

VOV.VN - Hơn 1 tạ măng tươi chưa trong thùng phuy in nhãn mác cảnh báo chứa chất độc hại vừa được Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam phát hiện.

Phát hiện cơ sở sản xuất mì sợi dùng hóa chất
Phát hiện cơ sở sản xuất mì sợi dùng hóa chất

VOV.VN - Chủ cơ sở khai mua số hóa chất về để sản xuất, chế biến mì sợi cho sợi mì dai và ngon hơn.

Phát hiện cơ sở sản xuất mì sợi dùng hóa chất

Phát hiện cơ sở sản xuất mì sợi dùng hóa chất

VOV.VN - Chủ cơ sở khai mua số hóa chất về để sản xuất, chế biến mì sợi cho sợi mì dai và ngon hơn.

Vi khuẩn khiến cá đỏ như máu ở Hà Tĩnh nguy hại thế nào?
Vi khuẩn khiến cá đỏ như máu ở Hà Tĩnh nguy hại thế nào?

VOV.VN - Loại vi khuẩn Serratia marcescens nghi khiến cho cá đỏ như máu ở Hà Tĩnh từng nhiều lần xuất hiện, cần hết sức đề phòng, tránh nguy cơ gây bệnh.

Vi khuẩn khiến cá đỏ như máu ở Hà Tĩnh nguy hại thế nào?

Vi khuẩn khiến cá đỏ như máu ở Hà Tĩnh nguy hại thế nào?

VOV.VN - Loại vi khuẩn Serratia marcescens nghi khiến cho cá đỏ như máu ở Hà Tĩnh từng nhiều lần xuất hiện, cần hết sức đề phòng, tránh nguy cơ gây bệnh.

Bắt giữ xe tải vận chuyển nội tạng, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối
Bắt giữ xe tải vận chuyển nội tạng, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng xốp chứa đầy nội tạng, chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Bắt giữ xe tải vận chuyển nội tạng, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối

Bắt giữ xe tải vận chuyển nội tạng, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng xốp chứa đầy nội tạng, chân trâu, bò đã bốc mùi hôi thối.

Bộ trưởng Y tế chỉ rõ trách nhiệm cá nhân khi xảy ra mất ATVSTP
Bộ trưởng Y tế chỉ rõ trách nhiệm cá nhân khi xảy ra mất ATVSTP

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Chủ tịch UBND xã, phường và công an xã, phường, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải chịu trách nhiệm trước.

Bộ trưởng Y tế chỉ rõ trách nhiệm cá nhân khi xảy ra mất ATVSTP

Bộ trưởng Y tế chỉ rõ trách nhiệm cá nhân khi xảy ra mất ATVSTP

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Chủ tịch UBND xã, phường và công an xã, phường, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải chịu trách nhiệm trước.