Phát hiện dầu thải bị đổ xuống đầu nguồn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện 1 trạm trộn bê tông nhựa nóng làm đổ 200 lít dầu thải xuống đầu nguồn sông Hiếu.

Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, lập biên bản Trạm trộn bê tông nhựa nóng thuộc Công ty Cổ phần Việt Ren, trụ sở Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà vì làm đổ dầu thải ra đầu nguồn sông Hiếu, gây ô nhiễm môi trường.

Các vết dầu thải dẫn từ khu vực Trạm trộn bê tông nhựa nóng ra khu vực đầu nguồn sông Hiếu.

Trước đó, ngày 7/11, người dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ phát hiện có nhiều váng dầu xuất hiện tại thượng nguồn sông Hiếu nên đã trình báo cơ quan chức năng. Số dầu này đã theo dòng nước trôi ra sông Hiếu.

Công an huyện Cam Lộ xác định vệt dầu này từ Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty Cổ phần Việt Ren đóng tại thôn Thượng Lâm, Cam Thành, huyện Cam Lộ. Tại đây, lực lượng chức năng cũng phát hiện quanh khu vực máy móc sản xuất còn một khối lượng khá lớn dầu bị đổ tràn lan không được thu gom, xung quanh có các thùng phuy đựng dầu khác.

Đại tá Đào Trọng Tiến, Trưởng công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cam Lộ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. "Vụ việc này liên quan đến Công ty Việt Ren, đơn vị đang điều tra và đã có lập biên bản. Quản đốc- đại diện Trạm bê tông nhựa nóng Công ty Cổ phần Việt Ren thừa nhận là do trận mưa vừa rồi nên thùng đựng dầu bị nghiêng, sạt lở mô đất khiến dầu đổ ra ngoài"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?
Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

VOV.VN - Con gái Chủ tịch Công ty CP gốm sứ Thanh Hà đã thỏa thuận miệng bán số dầu thải. Các đối tượng mua sau đó đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

VOV.VN - Con gái Chủ tịch Công ty CP gốm sứ Thanh Hà đã thỏa thuận miệng bán số dầu thải. Các đối tượng mua sau đó đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Nóng 24h: Danh tính 3 kẻ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước
Nóng 24h: Danh tính 3 kẻ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ 2 đối tượng nghi xả dầu phế thải vào nguồn nước và đang tiếp tục truy tìm đối tượng thứ 3. 

Nóng 24h: Danh tính 3 kẻ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước

Nóng 24h: Danh tính 3 kẻ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ 2 đối tượng nghi xả dầu phế thải vào nguồn nước và đang tiếp tục truy tìm đối tượng thứ 3. 

Công ty Thanh Hà khẳng định không biết 10m3 dầu thải bị “tuồn” ra ngoài
Công ty Thanh Hà khẳng định không biết 10m3 dầu thải bị “tuồn” ra ngoài

VOV.VN - Theo lãnh đạo Công ty Thanh Hà, về việc 10m3 dầu thải bị “tuồn” ra ngoài, không có ai ký lệnh xuất dầu thải cho Vũ và đồng phạm

Công ty Thanh Hà khẳng định không biết 10m3 dầu thải bị “tuồn” ra ngoài

Công ty Thanh Hà khẳng định không biết 10m3 dầu thải bị “tuồn” ra ngoài

VOV.VN - Theo lãnh đạo Công ty Thanh Hà, về việc 10m3 dầu thải bị “tuồn” ra ngoài, không có ai ký lệnh xuất dầu thải cho Vũ và đồng phạm