Phát hiện hơn 1 tấn mứt dừa “quá date” chuẩn bị đem đi tiêu thụ

VOV.VN -Hơn 2 tấn mứt, mì chính giả đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tại một cơ sở sản xuất bánh kẹo và kho chứa hàng.

Ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Sang - Đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 cơ động cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện và bắt giữ khoảng 1,3 tấn mứt dừa đã quá hạn sử dụng tại cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Nhàn.

Số mứt Tết quá hạn bị phát hiện, thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra Cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Nhàn (có địa chỉ tại số 38 Nguyễn Quỳnh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) do bà Nguyễn Thị Nhẫn làm chủ, lực lượng phát hiện khoảng 1,3 tấn mứt dừa đã hết hạn sử dụng.

Qua khai báo, số mứt dừa trên đang chuẩn bị được chế biến lại và đem đi tiêu thụ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới.

Ngoài ra, Công an TP Thanh Hóa cũng mới kiểm tra kho chứa hàng ở chợ đầu mối rau quả Đông Hương (phường Đông Hương - TP Thanh Hóa), hiện đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hường (SN 1979, trú tại phường Đông Hương) đang sang chiết bột ngọt giả các thương hiệu lớn như Ajnomoto, A-one, Miwon… Tổng số bột ngọt giả thu giữ là hơn 1 tấn, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hiện cơ quan chức năng đang xử lý các vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng
Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

VOV.VN - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là phụ kiện xe gắn máy, ốp lưng điện thoai, đồng hồ đeo tay, giày thể thao, kính đeo mắt, thực phẩm quá hạn

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

Đà Nẵng: Tiêu huỷ hàng giả, hàng nhái giá trị hơn 2 tỉ đồng

VOV.VN - Các mặt hàng bị tiêu huỷ chủ yếu là phụ kiện xe gắn máy, ốp lưng điện thoai, đồng hồ đeo tay, giày thể thao, kính đeo mắt, thực phẩm quá hạn

Chống buôn lậu hàng giả: Đường dây ổ nhóm lớn chưa xử lý được
Chống buôn lậu hàng giả: Đường dây ổ nhóm lớn chưa xử lý được

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường muốn điều tra, trinh sát chuyên sâu những vụ án lớn đều phải phối hợp với lực lượng công an.

Chống buôn lậu hàng giả: Đường dây ổ nhóm lớn chưa xử lý được

Chống buôn lậu hàng giả: Đường dây ổ nhóm lớn chưa xử lý được

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường muốn điều tra, trinh sát chuyên sâu những vụ án lớn đều phải phối hợp với lực lượng công an.

Tăng cường chống hàng gian, hàng giả và buôn lậu dịp Tết
Tăng cường chống hàng gian, hàng giả và buôn lậu dịp Tết

VOV.VN - 29 đội quản lý thị trường của TP HCM sẽ tăng tần suất kiểm tra kịp thời ngăn chặn và xử lý hàng gian, hàng giả và buôn lậu.

Tăng cường chống hàng gian, hàng giả và buôn lậu dịp Tết

Tăng cường chống hàng gian, hàng giả và buôn lậu dịp Tết

VOV.VN - 29 đội quản lý thị trường của TP HCM sẽ tăng tần suất kiểm tra kịp thời ngăn chặn và xử lý hàng gian, hàng giả và buôn lậu.

Doanh nghiệp phải “gồng mình” chống hàng giả
Doanh nghiệp phải “gồng mình” chống hàng giả

VOV.VN -Dù đã bị xử lý quyết liệt nhưng hàng giả, hàng nhái vẫn tung hoành khiến nhiều doanh nghiệp phải tự tìm các phương thức phòng chống.

Doanh nghiệp phải “gồng mình” chống hàng giả

Doanh nghiệp phải “gồng mình” chống hàng giả

VOV.VN -Dù đã bị xử lý quyết liệt nhưng hàng giả, hàng nhái vẫn tung hoành khiến nhiều doanh nghiệp phải tự tìm các phương thức phòng chống.