Tạm dừng hoạt động khai thác đá của HTX Bó Luông
VOV.VN - Liên quan đến vụ việc HTX Bó Luông nổ mìn khai thác đá khiến 4 người bị thương, chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác đá.
Trưa ngày 5/5/2016, tại mỏ đá vôi làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tiến hành khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn, một khối lượng đá đã bay vào khu dân cư khiến 4 người bị thương phải nhập viện.
Hiện nay, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác đá của HTX khai thác và chế vật liệu xây dựng Bó Luông tại mỏ đá này.
Mái nhà bị thủng lỗ chỗ do đá văng trúng
Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, các hộ dân bị đá rơi trúng nhà vẫn chưa hết kinh hãi. Anh Lương Văn Cần, người dân làng Mường cho biết: Khoảng hơn 11 giờ trưa ngày 5/5, sau khi nghe tiếng nổ thì thấy đá bắn vào nhà như mưa. Lúc đó đá rơi vào nhà trúng vào người vợ chồng và con gái anh, khiến cháu ngất đi vài phút.
Anh Cần cho biết thêm: “Nhà tôi có 6 người thì 3 người phải nhập viện. Bản thân tôi ‘dính’ 2 viên đá vào lưng, sáng không dậy được, tối không ngủ nghiêng được. Vợ và con gái tôi thì thâm tím hết mặt mũi, chân tay”.
Ngồi trong nhà ông Hoàng Văn Vằn ở làng Mường hiện giờ vẫn nhìn thấy mặt trời bởi mái nhà được lợp bằng lá cọ đã bị thủng lỗ chỗ, mái bếp được lợp bằng pờ-rô xi măng cũng bị các vết thủng dày đặc.
Ông Vằn cho biết: “Tình trạng này xảy ra nhiều lần rồi, trước đó đá cũng bị rơi xuống nhà nhưng bị ít, lần này là nhiều nhất. Kiến nghị thì chúng tôi cũng kiến nghị rồi nhưng được một tuần, hai tuần là họ lại làm, lại bắn mìn”.
Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, người dân vẫn chưa hết kinh hãi
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng huyện Lục Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản và kiểm kê mức độ thiệt hại, tiến hành giúp đỡ người dân dọn dẹp, sửa nhà cửa, ổn định lại cuộc sống. Hiện tại, cơ quan chức năng cũng yêu cầu Hợp tác xã khai thác và chế biến vật liệu xây dựng Bó Luông dừng hoạt động khai thác đá tại khu vực này.
Mỏ đá của HTX Bó Luông bị yêu cầu ngừng hoạt động
Về nguyên nhân ban đầu của vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Yên cho biết: “Khi cấp phép cho mỏ này thì một số hộ dân nằm trong diện tích cần di dời, tuy nhiên số hộ dân này không thỏa thuận được với mỏ. Trước đây nổ mìn dưới thấp, bây giờ thì nổ trên cao.
Khi khoan nổ có thể đã xảy ra một một số lỗi kỹ thuật nào đó, còn tất cả những thủ tục khác về vị trí nổ mìn, công nhân nổ mìn, người điều hành nổ mìn thì đều đúng theo các quy định của Nhà nước”./.