Tạm giữ xe bán tải sử dụng biển số giả chở gỗ lậu

VOV.VN - Công an huyện Cam Lộ đang thụ lý điều tra, làm rõ đối tượng điều khiển xe bán tải, sử dụng biển số giả chở gỗ lậu, chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 9.

Vào lúc 16h chiều 18/12, Tổ Tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô bán tải 29C. 963.27 lưu thông trên Quốc lộ 9 qua huyện Cam Lộ chạy quá tốc độ nên đã ra lệnh dừng xe.

Phương tiện sử dụng biển số giả chở gỗ lậu đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cam Lộ.

Lực lượng chức phát hiện lái xe Nguyễn Thế Thảo, 22 tuổi, trú tại xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình đã gắn biển số 29C-963.27 đè lên biển đăng ký thật của xe là 73C-066.53. Trên thùng xe chở gần 1 khối gỗ hộp nhóm 6 không rõ nguồn gốc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ điều tra làm rõ

Cũng trong ngày 18/12, Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô 74D-002.47 do Nguyễn Thanh Hòa, 35 tuổi, trú tại phường 4, thành phố Đông Hà chở 2 tấn đường kính, 120 chai rượu nhập lậu. Tiếp đó, tổ tuần tra của Trạm CSGT Đakrông lại phát hiện xe ô tô 74D-000.70 do Lê Thanh Tùng, 27 tuổi, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chạy từ cửa khẩu Lao Bảo về TP Đông Hà chở 1,5 tấn đường và 60 chai rượu lậu.

Cuối năm tình hình buôn lậu trên Quốc lộ 9 tỉnh Quảng Trị gia tăng.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: "Quốc lộ 9, những ngày cuối năm, tình hình buôn lậu gia tăng hơn bình thường, tình trạng xe bỏ chạy lạng lách đánh võng trên đường vẫn xảy ra. Vì chống hàng lậu trên tuyến thực tế là vậy. Tất cả hàng hóa bắt được ở địa bàn nào thì bàn giao cho Công an địa bàn đó, một số vụ thì bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế xử lý"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố
Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, Đào Văn Huynh khai nhận mua gom số hàng này tại tỉnh Hưng Yên để bán sang Trung Quốc nhằm kiếm lời.

Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố

Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, Đào Văn Huynh khai nhận mua gom số hàng này tại tỉnh Hưng Yên để bán sang Trung Quốc nhằm kiếm lời.

Gia tăng hành vi buôn lậu pháo nổ tuyến biên giới Lạng Sơn
Gia tăng hành vi buôn lậu pháo nổ tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Với những thủ đoạn mới, các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với hoạt động này.

Gia tăng hành vi buôn lậu pháo nổ tuyến biên giới Lạng Sơn

Gia tăng hành vi buôn lậu pháo nổ tuyến biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Với những thủ đoạn mới, các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với hoạt động này.

Hải quan Hà Tiên (Kiên Giang) ngăn chặn 21 vụ buôn lậu
Hải quan Hà Tiên (Kiên Giang) ngăn chặn 21 vụ buôn lậu

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã phát hiện hơn 21 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, với trị giá trên 350 triệu đồng.

Hải quan Hà Tiên (Kiên Giang) ngăn chặn 21 vụ buôn lậu

Hải quan Hà Tiên (Kiên Giang) ngăn chặn 21 vụ buôn lậu

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) đã phát hiện hơn 21 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, với trị giá trên 350 triệu đồng.