“Tấm vé nghĩa tình” giúp công nhân 20 năm xa quê về ăn Tết

VOV.VN - Có công nhân vì hoàn cảnh khó khăn mà hơn 20 năm qua chưa về đón tết cùng ba mẹ nơi quê nhà.

Những ngày này tại Khu Công nghệ cao, Quận 9 TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố tổ chức tiễn công nhân về quê đón Tết Mậu Tuất 2018. Trong không khí đầm ấm, gần 1.800 công nhân trên 40 chuyến xe miễn phí đầu tiên đã rời Sài Gòn để về đón tết ở quê nhà.
Lãnh đạo liên đoàn Lao động TPHCM chúc Tết và chia tay công nhân
Đây là đợt tiễn công nhân đầu tiên trong hoạt động “Tấm vé nghĩa tình” của Liên đoàn lao động TPHCM. Các công nhân về quê hôm nay là những anh chị em có quê ở các tỉnh từ Bình Định ra đến Hà Nội và các tỉnh lân cận về quê sum họp cùng gia đình. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đoàn tụ cùng với gia đình vào mỗi dịp tết đến xuân về, được Liên đoàn Lao động thành phố trao vé xe theo chương trình “Tấm vé nghĩa tình” năm 2018.
Từ sáng sớm, khi sương mù còn dày đặc, trời se lạnh, hàng ngàn công nhân đã tập trung ở Khu công nghệ cao Quận 9. Rất nhiều công nhân về quê cả cặp vợ chồng và con nhỏ.
Trong đó có rất nhiều công nhân đã 5 năm, 10 năm, thậm chí có người vì hoàn cảnh khó khăn mà hơn 20 năm qua chưa về đón tết cùng ba mẹ nơi quê nhà. Như chị Nguyễn Thị Vân, quê ở Hải Dương công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sonion Việt Nam rời quê hương từ năm 1996. Sau khi lập gia đình cho tới nay đã 22 năm chị chưa một lần được về quê đón Tết.
Đồng lương công nhân còm cõi của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi hai đứa con ăn học và chi tiêu tằn tiện. Nên gia đình chị chấp nhận để chồng luân phiên về thăm gia đình 2 bên nội ngoại vài ba năm một lần, còn chị vẫn xa gia đình. Vừa qua công ty thưởng Tết một ít tiền, cầm lên đặt xuống chẳng biết mua sắm Tết gì cho con chứ chưa nói tới chuyện về quê. Thế rồi chị nhận được tin vui mình được tặng một tấm vé xe đưa về tận quê ăn Tết. Chị còn được công ty tạo điều kiện cho về trước thời gian nghỉ tết.
Chị hân hoan kể: “Mấy chục năm rồi chưa ăn tết ở quê nên nhớ quê lắm, nhớ bố mẹ rồi nhớ bạn bè. Cả đêm qua ngủ không được, cứ sốt ruột về. Tôi vui lắm, mẹ tôi điện liên tục, hỏi về khi nào về. Vừa lúc nãy thôi mẹ tôi mới điện hỏi lên xe chưa”.
Không chỉ có chị Vân, mà chúng tôi còn ghi nhận rất rất nhiều câu chuyện cảm động của nhiều công nhân, họ vào TPHCM lập thân lập nghiệp, nhiều năm không được đón Tết bên gia đình. Nay con cái đã lớn, kinh tế cũng không khá giả hơn, may nhờ có được tấm vé miễn phí đưa gia đình thăm lại bố mẹ.
Cả những cháu bé là con em công nhân, mặc dù rất mong muốn được về thăm ông bà nội ngoại nhưng do gia đình nghèo, bố mẹ không có điều kiện đưa cháu về quê sum họp.
Cháu Khánh My, học sinh lớp 4, ngụ huyện Hóc Môn đi cùng bố mẹ sáng nay về quê ngoại trên chuyến xe nghĩa tình phấn khởi: “Con thấy rất vui vì năm nay được ba mẹ cho về ăn Tết ông bà ngoại. Con thích đi xe như thế này, vui lắm, tha hồ ngắm cảnh. Con về tận thủ đô Hà Nội. Con sẽ chúc ông bà ngoại mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi”.

Kiểm tra thẻ lên xe.
Theo ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu Chế xuất – Khu công nghiệp TPHCM, năm nay công đoàn khu chế xuất khu công nghiệp vận động được 4.860 vé xe cho công nhân về quê đón Tết.
Trong những ngày tiếp theo, hơn 70 chuyến xe nữa sẽ tiếp tục đưa gần 3 ngàn công nhân về các tỉnh ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… Nhiều công nhân sẽ được đưa đón tại các địa điểm gần công ty để tạo điều kiện sắp xếp và di chuyển thuận lợi hơn trong những ngày cận Tết.
Ông Huỳnh Văn Tuấn cho biết thêm: “Các nhà xe sẽ hỗ trợ ăn sáng, rồi nước suối và khăn, nói chung nhà xe phải chu đáo với anh chị em, có mua bảo hiểm. Nếu mất chứng minh thư nhân dân, công nhân có thẻ công nhân có ảnh vẫn được giải quyết để về quê”.
Tại buổi tiễn, đại diện tổ chức công đoàn thành phố đã ân cần chúc Tết, tặng quà cho công nhân, mong muốn tất cả anh chị em công nhân về quê đón Tết thật an toàn, ấm áp, yên vui và hy vọng sau kỳ nghỉ Tết, công nhân sẽ trở lại thành phố làm việc đầy đủ nhằm ổn định sản xuất của doanh nghiệp trong năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp cầu Sông Hàn dịp Tết
Phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp cầu Sông Hàn dịp Tết

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong 5 đêm, từ ngày 14 đến 18/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). 

Phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp cầu Sông Hàn dịp Tết

Phun nước, phun lửa cầu Rồng và quay nhịp cầu Sông Hàn dịp Tết

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong 5 đêm, từ ngày 14 đến 18/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). 

Giao thông từ Nam ra Bắc hỗn loạn những ngày giáp Tết nguyên đán
Giao thông từ Nam ra Bắc hỗn loạn những ngày giáp Tết nguyên đán

VOV.VN - Nhiều tuyến đường tại Hà Nội, TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải những ngày cận Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Giao thông từ Nam ra Bắc hỗn loạn những ngày giáp Tết nguyên đán

Giao thông từ Nam ra Bắc hỗn loạn những ngày giáp Tết nguyên đán

VOV.VN - Nhiều tuyến đường tại Hà Nội, TP.HCM thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải những ngày cận Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Sẽ giảm điểm ưu tiên theo khu vực
Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Sẽ giảm điểm ưu tiên theo khu vực

VOV.VN -Bộ GD-ĐT dự kiến điểm ưu tiên giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư) điểm. Như vậy, mức điểm chênh lệch giảm còn một nửa so với trước.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Sẽ giảm điểm ưu tiên theo khu vực

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Sẽ giảm điểm ưu tiên theo khu vực

VOV.VN -Bộ GD-ĐT dự kiến điểm ưu tiên giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư) điểm. Như vậy, mức điểm chênh lệch giảm còn một nửa so với trước.

Xe khách ở Đà Nẵng… ế khách những ngày giáp Tết
Xe khách ở Đà Nẵng… ế khách những ngày giáp Tết

VOV.VN - Hôm nay 25 tháng Chạp nhưng tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng vẫn rất ít người mua vé xe về nhà ăn tết.

Xe khách ở Đà Nẵng… ế khách những ngày giáp Tết

Xe khách ở Đà Nẵng… ế khách những ngày giáp Tết

VOV.VN - Hôm nay 25 tháng Chạp nhưng tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng vẫn rất ít người mua vé xe về nhà ăn tết.