Tặng bằng khen 5 cụ bà góp 23 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Chiều 6/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa trao bằng khen cho 5 cụ bà đã tích cực đóng góp cho công tác phòng dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn mặn.

Chiều ngày 6/4, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cụ bà đã tích cực đóng góp cho công tác phòng dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn hán trên địa bàn tỉnh.

Các cụ bà được tặng Bằng khen gồm: cụ Nguyễn Thị Phương (SN 1939, ngụ xã Trí Phải, huyện Thới Bình); cụ Võ Ánh Nguyệt (SN 1958, ngụ huyện Ngọc Hiển); Nguyễn Thị Mười (SN 1945, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời); Quách Thị Chao (SN 1936) và Phan Thanh Nhàn (SN 1942, cùng ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân).

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho các cụ.

Các cụ bà nêu trên đã ủng hộ 23 triệu đồng là tất cả số tiền các cụ dành dụm, tiết kiệm được vào công tác phòng chống dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong 5 cụ, có hai người đã 55 tuổi Đảng, một người là cựu chiến binh, một người là nạn nhân chất độc màu da cam. Các cụ đều có hoàn cảnh đơn côi, hiện sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Trong buổi trao tặng Bằng khen, ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chúc sức khỏe và bày tỏ lòng cảm kích đối với sự đóng góp của các cụ. Tấm lòng của các cụ sẽ là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Hành động của các cụ sẽ giúp lan truyền thông điệp “cùng chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán,” tỉnh Cà Mau đã phát động trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau tính cơ cấu vụ mùa để hạn chế thiệt hại do hạn, mặn
Cà Mau tính cơ cấu vụ mùa để hạn chế thiệt hại do hạn, mặn

VOV.VN - Hạn hán khốc liệt đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất lúa của địa phương có năng suất cao của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau tính cơ cấu vụ mùa để hạn chế thiệt hại do hạn, mặn

Cà Mau tính cơ cấu vụ mùa để hạn chế thiệt hại do hạn, mặn

VOV.VN - Hạn hán khốc liệt đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất lúa của địa phương có năng suất cao của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan
Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan

VOV.VN -Hiện 80 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau đã có kết quả âm tính lần 2 và hoàn thành cách ly 14 ngày.

Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan

Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan

VOV.VN -Hiện 80 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau đã có kết quả âm tính lần 2 và hoàn thành cách ly 14 ngày.

Lại sụt lún nghiêm trọng đường về xã đảo ở Cà Mau
Lại sụt lún nghiêm trọng đường về xã đảo ở Cà Mau

VOV.VN -Ngày 30/3, UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, tuyến lộ Co Xáng- Cơi 5 - Đá Bạc lại tiếp tục sụt lún nghiêm trọng.

Lại sụt lún nghiêm trọng đường về xã đảo ở Cà Mau

Lại sụt lún nghiêm trọng đường về xã đảo ở Cà Mau

VOV.VN -Ngày 30/3, UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, tuyến lộ Co Xáng- Cơi 5 - Đá Bạc lại tiếp tục sụt lún nghiêm trọng.