Tàu cá Bình Thuận vẫn vi phạm lãnh hải nước ngoài

VOV.VN - Các sở ngành, địa phương ven biển đang tập trung ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng này trước ngày 30/4/2018.

Tại hội nghị giao ban Báo chí tháng 3 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bình Thuận tổ chức vào chiều 29/3, đại diện Bộ đội Biên phòng và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết ở địa phương vẫn còn tình trạng ngư dân đi đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Các sở ngành, địa phương ven biển đang tập trung ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng này trước ngày 30/4/2018.

Đại tá Nguyễn Kiến Thức, Chủ nhiệm Chính trị BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận thông tin tại hội nghị giao ban báo chí.

Đại tá Nguyễn Kiến Thức, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong quý 1 năm nay, đã có 3 tàu với 23 ngư dân thị xã La Gi bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ. Mới đây nhất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục xác minh thêm 2 tàu với 22 lao động vừa bị Thái Lan và Indonesia bắt.
Ông Phan Minh Minh, cán bộ thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cũng cho biết cơ quan chức năng tại huyện đảo Phú Quý cũng vừa kịp thời ngăn chặn 3 tàu cá địa phương chuẩn bị ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Các tàu cá này đã trang bị sẵn sàng ngư lưới cụ, biển số và cờ nước ngoài, sơn lại màu cabin giống tàu cá nước ngoài... Cơ quan chức năng của tỉnh đã có biện pháp xử lý bước đầu.
Biên phòng tỉnh Bình Thuận hiện đang chỉ đạo các đồn Biên phòng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân địa phương về các công ước quốc tế và những ảnh hưởng của việc khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài; phối hợp với chính quyền cơ sở trực tiếp tổ chức cho chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; tăng cường công tác kiểm soát số phương tiện đánh bắt xa bờ. Kể cả việc phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp cấm tiêu thụ sản phẩm do đánh bắt trái phép từ nước ngoài đưa về mới mong ngăn chặn các tàu cá vi phạm.
Đại tá Nguyễn Kiến Thức nói: “Đối với các doanh nghiệp thu mua, chúng ta phải có cách vận động để họ không mua hàng hải sản đánh bắt từ Indonesia và Malaysia. Phải có hình thức tẩy chay hàng hải sản như vậy. Chúng ta nhận định rất khó, nhưng vẫn phải tiến hành, có biện pháp để các chủ doanh nghiệp hạn chế mua hàng này”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tước giấy phép tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Tước giấy phép tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép

Tước giấy phép tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Tước giấy phép tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép

Tàu cá va vào đá ngầm vỡ toác, 2 ngư dân được cứu sống
Tàu cá va vào đá ngầm vỡ toác, 2 ngư dân được cứu sống

VOV.VN - Do tầm nhìn bị hạn chế chiếc tàu cá không may va vào đá ngầm vỡ toác. Phát hiện sự việc người dân đã chèo thuyền ra cứu các ngư dân gặp nạn.

Tàu cá va vào đá ngầm vỡ toác, 2 ngư dân được cứu sống

Tàu cá va vào đá ngầm vỡ toác, 2 ngư dân được cứu sống

VOV.VN - Do tầm nhìn bị hạn chế chiếc tàu cá không may va vào đá ngầm vỡ toác. Phát hiện sự việc người dân đã chèo thuyền ra cứu các ngư dân gặp nạn.

Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển
Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển

VOV.VN -Một tàu cá của ngư dân trong lúc đánh bắt trên vùng biển Cù Lao Chàm đã bị tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm, 2 ngư dân đi trên tàu cá thoát chết.

Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển

Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển

VOV.VN -Một tàu cá của ngư dân trong lúc đánh bắt trên vùng biển Cù Lao Chàm đã bị tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm, 2 ngư dân đi trên tàu cá thoát chết.

2 tàu cá đánh bắt trên vùng biển cấm khai thác ở Thanh Hóa
2 tàu cá đánh bắt trên vùng biển cấm khai thác ở Thanh Hóa

VOV.VN - Hai tàu công suất lớn được phép đánh bắt xa bờ, tuy nhiên, các tàu này đã hoạt động gần bờ nên bị lực lượng chức năng tạm giữ.  

2 tàu cá đánh bắt trên vùng biển cấm khai thác ở Thanh Hóa

2 tàu cá đánh bắt trên vùng biển cấm khai thác ở Thanh Hóa

VOV.VN - Hai tàu công suất lớn được phép đánh bắt xa bờ, tuy nhiên, các tàu này đã hoạt động gần bờ nên bị lực lượng chức năng tạm giữ.  

Tàu cá ngư dân tại Sa Huỳnh rẽ sóng ra khơi đầu năm mới
Tàu cá ngư dân tại Sa Huỳnh rẽ sóng ra khơi đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay, Mùng 3 Tết Mậu Tuất, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội cầu ngư.

Tàu cá ngư dân tại Sa Huỳnh rẽ sóng ra khơi đầu năm mới

Tàu cá ngư dân tại Sa Huỳnh rẽ sóng ra khơi đầu năm mới

VOV.VN - Sáng nay, Mùng 3 Tết Mậu Tuất, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội cầu ngư.