Tháo dỡ cáp treo dùng để đu qua sông Pô Kô (Kon Tum)

VOV.VN - Trong 6 năm tồn tại, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, nên chính quyền đã tổ chức tháo dỡ chiếc cáp treo này.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vừa tổ chức tháo dỡ chiếc cáp treo mà người dân làng Kà Nhảy tự chế từ năm 2009 để hàng ngày đu qua sông Pô Kô ra khu sản xuất.

Dây cáp đã được tháo dỡ để ngăn chặn người dân đu  qua sông

Sợi cáp mà người dân làng Kà Nhảy, xã Đắk Nông tự chế để đu qua sông Pô Kô có chiều dài trên 100m, được mắc ở vị trí cao hàng chục mét so với mặt nước sông. Hai trụ giữ cáp ở hai bờ sông là hai cây gỗ lớn, giờ đã bị mục.

Trong 6 năm tồn tại, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, như hai vụ đứt cáp, vỡ ròng rọc năm 2014 và 2015 khiến ông A Von, bà Y Nghi tàn phế. Việc chính quyền xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi tổ chức tháo dỡ cáp treo ngăn chặn việc đu dây nguy hiểm được người dân làng Kà Nhảy đồng tình, song còn băn khoăn vì những khó khăn trong việc vượt sông sang khu sản xuất.


Ông A Thôi, một người dân trong làng nói: “Biết là nguy hiểm nhưng mà vì đường sá không có thì buộc phải đi như thế để qua bên kia làm rẫy. Trên đây cũng có cầu treo nhưng xa, đi rất lòng vòng. Đi người không thì còn đỡ chứ cõng nặng thì rất vất vả. Thanh niên thì đi xe máy được chứ già như tôi không vững tay chân không đi nổi. Bởi vì đường nó hẻm, hố ga, ổ gà. Không làm cầu treo thì phải làm dây đu thì bà con mới đi qua được”.

Làng Kà Nhảy, xã Đắk Nông hiện có 120 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ - Triêng với gần 500 nhân khẩu. Trước cơn bão số 9 năm 2009, dân làng cũng đã có một chiếc cầu treo để qua sông Pô Kô ra khu sản xuất song bị lũ bão cuốn trôi./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đu dây qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m
Đu dây qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m

Đến trưa 16/8, bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, trú thôn 6, xã Hòa Lễ, Krông Bông, Đắk Lắk) vẫn đang được điều trị thương tích do bị ngã từ dây cáp xuống bờ sông Krông Ana

Đu dây qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m

Đu dây qua sông, một phụ nữ rơi từ độ cao 10m

Đến trưa 16/8, bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, trú thôn 6, xã Hòa Lễ, Krông Bông, Đắk Lắk) vẫn đang được điều trị thương tích do bị ngã từ dây cáp xuống bờ sông Krông Ana

Con nghiện nghi “ngáo đá” đu dây diện, cầm búa chém loạn xạ
Con nghiện nghi “ngáo đá” đu dây diện, cầm búa chém loạn xạ

Thanh niên có biểu hiện phê ma túy trèo lên trụ hàng rào và đu dây điện trong tình trạng khỏa thân, tay cầm búa chẻ củi chém liên tục vào tường và vào người.

Con nghiện nghi “ngáo đá” đu dây diện, cầm búa chém loạn xạ

Con nghiện nghi “ngáo đá” đu dây diện, cầm búa chém loạn xạ

Thanh niên có biểu hiện phê ma túy trèo lên trụ hàng rào và đu dây điện trong tình trạng khỏa thân, tay cầm búa chẻ củi chém liên tục vào tường và vào người.

Đu dây qua sông, 1 người bị rơi xuống mép sông thiệt mạng
Đu dây qua sông, 1 người bị rơi xuống mép sông thiệt mạng

VOV.VN - Khi vừa trượt được một đoạn thì bánh xe trật khỏi dây cáp, làm ông Chua rơi xuống mép sông bất tỉnh.

Đu dây qua sông, 1 người bị rơi xuống mép sông thiệt mạng

Đu dây qua sông, 1 người bị rơi xuống mép sông thiệt mạng

VOV.VN - Khi vừa trượt được một đoạn thì bánh xe trật khỏi dây cáp, làm ông Chua rơi xuống mép sông bất tỉnh.

Học sinh đu dây, kéo mảng vượt suối tới trường
Học sinh đu dây, kéo mảng vượt suối tới trường

VOV.VN -Từ nhiều năm qua, người dân xã An Lương (Văn Chấn, Yên Bái) phải sử dụng mảng để vượt suối Ngòi Thia, đặc biệt trong đó là gần 200 học sinh.

Học sinh đu dây, kéo mảng vượt suối tới trường

Học sinh đu dây, kéo mảng vượt suối tới trường

VOV.VN -Từ nhiều năm qua, người dân xã An Lương (Văn Chấn, Yên Bái) phải sử dụng mảng để vượt suối Ngòi Thia, đặc biệt trong đó là gần 200 học sinh.