Thêm bãi đỗ, Tân Sơn Nhất phục vụ 4 triệu khách dịp Tết

Dự báo lượng hành khách trong cao điểm Tết (30/1 đến 2/3, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ở sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 4 triệu khách, tăng tới 25%.

Ngày 3/2, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam Trần Doãn Mậu cho biết, dự báo lượng hành khách trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất 2018 (từ 30/1 đến 2/3, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ước đạt hơn 4 triệu hành khách, tăng 25% so với Tết 2017.

Theo ông Trần Doãn Mậu, số lượt cất hạ cánh tăng 20% so với Tết 2017 với dự báo gần 26.300 lượt/chuyến trong những ngày cao điểm Tết.

Do phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh) theo giới hạn 44 slot/giờ ban ngày và 37 slot vào ban đêm nên tần suất bay trung bình cả giai đoạn này là 953 lượt/chuyến/ngày (tăng 159 lượt/chuyến so với năm 2017), cao điểm nhất trong dịp Tết 2018 là ngày 21/2 (mùng 6 Tết) với 971 lượt/chuyến/ngày.

Dịp Tết năm nay sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ lượng hành khách tăng 25% so với Tết Đinh Mậu 2017. Ảnh: Lê Quân.

Năm nay, các hãng hàng không dự kiến tăng tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết tăng khoảng 10-15% so với cao điểm Tết âm lịch 2017. Cụ thể sản lượng hành khách là hơn 134.000 hành khách/ngày.

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, sân bay Tân Sơn Nhất có thêm 18 vị trí đỗ tàu bay để phục vụ nhu cầu vận tải hành khách tăng cao trong năm 2018. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã bổ sung 2 máy soi tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay nhà ga quốc tế.

Tại nhà ga quốc nội, cảng bố trí thêm vị trí soi chiếu an ninh tại sảnh A, nhằm tách kiểm tra nội bộ ra khỏi luồng soi chiếu hành khách và bổ sung 1 máy soi tại sảnh B, nâng tổng số máy soi chiếu an ninh tại nhà ga quốc nội lên 9 máy.

Ga quốc nội hiện có 130 quầy check-in truyền thống (tăng thêm 15 quầy), ga quốc tế cũng tăng thêm 20 quầy nâng tổng số lên 100 quầy. Để hạn chế tình trạng hành khách xếp hàng làm thủ tục, cảng đã phối hợp với các hãng hàng không tăng cường thêm 23 kios check-in, trong đó có 10 kios ở ga quốc nội và 12 kios ở ga quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo an ninh, an toàn sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết
Đảm bảo an ninh, an toàn sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết

VOV.VN -Sân bay Tân Sơn Nhất và các hãng hàng không cần tăng cường bay đêm, đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực trước nhà ga, đảm bảo an toàn giao thông.

Đảm bảo an ninh, an toàn sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết

Đảm bảo an ninh, an toàn sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết

VOV.VN -Sân bay Tân Sơn Nhất và các hãng hàng không cần tăng cường bay đêm, đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực trước nhà ga, đảm bảo an toàn giao thông.

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất  ​
Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất ​

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất  ​

Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất ​

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lưu ý hành khách dịp Tết Nguyên đán 2018
Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lưu ý hành khách dịp Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ra thông báo lưu ý hành khách một số thông tin về làm thủ tục trên các chuyến bay nội địa. 

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lưu ý hành khách dịp Tết Nguyên đán 2018

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất lưu ý hành khách dịp Tết Nguyên đán 2018

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ra thông báo lưu ý hành khách một số thông tin về làm thủ tục trên các chuyến bay nội địa.