Thời tiết 25/4: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi rét 14 độ C

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu có nơi xuống dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

clipboard01_sheu.jpg
Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi 31-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Các bến xe Hà Nội đìu hiu, hành khách chấp hành giãn cách
Ảnh: Các bến xe Hà Nội đìu hiu, hành khách chấp hành giãn cách

VOV.VN - Ở các bến xe tại Hà Nội, việc giãn cách khi sử dụng các phương tiện công cộng được người dân nghiêm chỉnh chấp hành để phòng ngừa dịch Covid-19.

Ảnh: Các bến xe Hà Nội đìu hiu, hành khách chấp hành giãn cách

Ảnh: Các bến xe Hà Nội đìu hiu, hành khách chấp hành giãn cách

VOV.VN - Ở các bến xe tại Hà Nội, việc giãn cách khi sử dụng các phương tiện công cộng được người dân nghiêm chỉnh chấp hành để phòng ngừa dịch Covid-19.

Cấp phát gạo cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cấp phát gạo cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN -Ngày 24/4, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và các nhà tài trợ tổ chức cấp phát gạo cho các hộ nghèo do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cấp phát gạo cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cấp phát gạo cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN -Ngày 24/4, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và các nhà tài trợ tổ chức cấp phát gạo cho các hộ nghèo do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội
Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội

VOV.VN - Theo Quyết định, bệnh viện Thận Hà Nội đã thực hiện đủ cách ly y tế 14 ngày và đáp ứng đủ các yêu cầu như quyết định của Bộ Y tế.

Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội

Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội

VOV.VN - Theo Quyết định, bệnh viện Thận Hà Nội đã thực hiện đủ cách ly y tế 14 ngày và đáp ứng đủ các yêu cầu như quyết định của Bộ Y tế.