Thời tiết ngày 21/6: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 40 độ C

VOV.VN -Thời tiết trong ngày 21/6, nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở các Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.     

Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 40 độ C (ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 21/06/2019:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 51 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ  34 - 37 độ, có nơi trên 38 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38oC.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, cảnh báo sạt lở ở Tuyên Quang, Yên Bái
Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, cảnh báo sạt lở ở Tuyên Quang, Yên Bái

VOV.VN - Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục tái diễn ở Bắc Bộ, khu vực Tuyên Quang, Yên Bái có mưa gây nguy cơ sạt lở, biển phía Nam có mưa dông.

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, cảnh báo sạt lở ở Tuyên Quang, Yên Bái

Nắng nóng tiếp diễn ở Bắc Bộ, cảnh báo sạt lở ở Tuyên Quang, Yên Bái

VOV.VN - Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục tái diễn ở Bắc Bộ, khu vực Tuyên Quang, Yên Bái có mưa gây nguy cơ sạt lở, biển phía Nam có mưa dông.

Tia UV gây hại rất cao đến 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng
Tia UV gây hại rất cao đến 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

VOV.VN - Trong 3 ngày tới, tia tử ngoại (UV) tăng mạnh gây hại rất cao đến người dân ở 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Tia UV gây hại rất cao đến 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

Tia UV gây hại rất cao đến 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng

VOV.VN - Trong 3 ngày tới, tia tử ngoại (UV) tăng mạnh gây hại rất cao đến người dân ở 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

CSGT Hà Nội vất vả điều tiết giao thông giữa nắng nóng như thiêu đốt
CSGT Hà Nội vất vả điều tiết giao thông giữa nắng nóng như thiêu đốt

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ bất chấp nhiệt độ thực tế ngoài đường lên trên 40 độ C.

CSGT Hà Nội vất vả điều tiết giao thông giữa nắng nóng như thiêu đốt

CSGT Hà Nội vất vả điều tiết giao thông giữa nắng nóng như thiêu đốt

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ bất chấp nhiệt độ thực tế ngoài đường lên trên 40 độ C.

Hà Nội nắng 38 độ C, nhiều nơi có nguy cơ xuất hiện lũ và sạt lở
Hà Nội nắng 38 độ C, nhiều nơi có nguy cơ xuất hiện lũ và sạt lở

VOV.VN - Theo dự báo ngày mai nhiệt độ Hà Nội vẫn nắng nóng cao nhất là 38 độ C, các tỉnh Tây Bắc có mưa và gây nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.

Hà Nội nắng 38 độ C, nhiều nơi có nguy cơ xuất hiện lũ và sạt lở

Hà Nội nắng 38 độ C, nhiều nơi có nguy cơ xuất hiện lũ và sạt lở

VOV.VN - Theo dự báo ngày mai nhiệt độ Hà Nội vẫn nắng nóng cao nhất là 38 độ C, các tỉnh Tây Bắc có mưa và gây nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.