Thủ tướng gửi thư khen các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các y bác sĩ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Toàn văn thư của Thủ tướng gửi các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.
"Các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế thân mến!
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, ngăn ngừa được dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào và đang thực hiện việc kiểm soát lây lan trong cộng đồng. Thành tích này có được nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó có đóng góp quan trọng của đội ngũ chiến sĩ áo trắng, những người luôn tiên phong, xông pha trên mọi mặt trận phòng chống dịch.
Hình ảnh cán bộ y tế cùng các cán bộ, chiến sĩ ở địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nhằm phát hiện sớm các nguy cơ lây lan dịch bênh, những người thầy thuốc sẵn sàng quên mình chăm sóc người bệnh tại các khu vực điều trị, cách ly hay miệt mài trong phòng xét nghiệm, lấy mẫu, xét nghiệm, nghiên cứu về vi rút… đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc, được nhân dân cả nước khen ngợi. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đồng chí không những đã phát huy truyền thống, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh rất đáng tự hào của ngành y tế mà còn góp phần quan trọng tạo dựng niềm tin, sự an tâm, tiếp thêm động lực để cả nước đồng sức, chung lòng phòng chống dịch thành công.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cống hiến, tận tâm hết mình, không quản ngày đêm, vất vả gian nan, hiểm nguy của những chiến sĩ áo trắng trên mọi miền Tổ quốc; các anh, các chị xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ, tiên phong trong cuộc chiến chống COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường và có thể kéo dài, Việt Nam đang trong giai đoạn cần tập trung cao độ để phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Tôi kêu gọi toàn thể thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế trên mọi miền Tổ quốc phải quyết tâm cao hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, cùng với các lực lượng và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh trên đất nước ta.
Tôi kêu gọi và đề nghị đồng bào, đồng chí trong cả nước tiếp tục động viên, chia sẻ, chung tay ủng hộ những người chiến sĩ áo trắng yêu quý của chúng ta trong cuộc chiến với COVID-19 đầy cam go và nguy hiểm.
Chúc các thầy thuốc của nhân dân sức khỏe, luôn xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân cả nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Chào thân ái và quyết thắng!"
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thân của bệnh nhân thứ 123 âm tính với Covid-19
Người thân của bệnh nhân thứ 123 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Liên quan đến ca dương tính Covid-19 tại Bến Tre, ngành y tế địa phương đã cách ly 17 trường hợp.

Người thân của bệnh nhân thứ 123 âm tính với Covid-19

Người thân của bệnh nhân thứ 123 âm tính với Covid-19

VOV.VN - Liên quan đến ca dương tính Covid-19 tại Bến Tre, ngành y tế địa phương đã cách ly 17 trường hợp.

2 bệnh nhân 17 và 27 điều trị ở Hà Nội đã có kết quả 3 lần âm tính
2 bệnh nhân 17 và 27 điều trị ở Hà Nội đã có kết quả 3 lần âm tính

VOV.VN -Hiện 26 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Riêng BN17 và BN27 đã kết quả 3 lần âm tính.

2 bệnh nhân 17 và 27 điều trị ở Hà Nội đã có kết quả 3 lần âm tính

2 bệnh nhân 17 và 27 điều trị ở Hà Nội đã có kết quả 3 lần âm tính

VOV.VN -Hiện 26 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Riêng BN17 và BN27 đã kết quả 3 lần âm tính.

Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19
Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với người bệnh tại Hà Nội là hơn 1.160 người. Đến 17h ngày 25/3, đã cách ly 1.162 trường hợp.

Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19

Hà Nội theo dõi sát hơn 1.160 người tiếp xúc F1 với ca mắc Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với người bệnh tại Hà Nội là hơn 1.160 người. Đến 17h ngày 25/3, đã cách ly 1.162 trường hợp.

Những địa điểm mà bệnh nhân thứ 148 đã đến tại Hà Nội
Những địa điểm mà bệnh nhân thứ 148 đã đến tại Hà Nội

VOV.VN - Trong số 7 ca mắc Covid-19 được công bố sáng 26/3, nam bệnh nhân số 148 là trường hợp được chú ý hơn cả vì người này đã đến nhiều điểm khác nhau.

Những địa điểm mà bệnh nhân thứ 148 đã đến tại Hà Nội

Những địa điểm mà bệnh nhân thứ 148 đã đến tại Hà Nội

VOV.VN - Trong số 7 ca mắc Covid-19 được công bố sáng 26/3, nam bệnh nhân số 148 là trường hợp được chú ý hơn cả vì người này đã đến nhiều điểm khác nhau.

Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa
Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

VOV.VN - Tuy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều cửa hàng không chấp hành nghiêm.

Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

Ảnh: Nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn kinh doanh sau yêu cầu đóng cửa

VOV.VN - Tuy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều cửa hàng không chấp hành nghiêm.

Công an đã hoàn thành rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3
Công an đã hoàn thành rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3

VOV.VN - Hà Nội có gần 4.400 người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh trong thời gian từ ngày 7/3 đến ngày 24/3/2020.

Công an đã hoàn thành rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3

Công an đã hoàn thành rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3

VOV.VN - Hà Nội có gần 4.400 người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh trong thời gian từ ngày 7/3 đến ngày 24/3/2020.