Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tương lai cho các cháu có mẹ hiến tạng

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo tương lai bền vững cho các cháu có mẹ hiến tạng.

Trước đó, cháu Trần Thị Sáng (19 tuổi) ở thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R"Lấp, tỉnh Đắk Nông, hiện đang ở cùng cậu ruột tại thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã quyết định hiến tạng của mẹ cho y học.

Ba chị em có mẹ hiến tạng ở quê hương Hà Tĩnh.
Vừa qua, mẹ cháu không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Sáng đã quyết định hiến tạng của mẹ cho y học với mong muốn thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống. Sáng có 2 em gái, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Trước nghĩa cử cao đẹp này của Nguyễn Thị Sáng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét tạo điều kiện hỗ trợ chỗ ở và giải quyết các chế độ, chính sách về trợ giúp xã hội và các chính sách khác có liên quan cho các cháu theo quy định.

Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các cháu giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi tặng 3 cháu mỗi cháu 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh gia đình các cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột
Trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột

VOV.VN -UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột để cứu người...

Trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột

Trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột

VOV.VN -UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột để cứu người...

 Cô gái 19 tuổi hiến tạng của mẹ quyết định ở lại Hà Tĩnh
Cô gái 19 tuổi hiến tạng của mẹ quyết định ở lại Hà Tĩnh

VOV.VN - Cô gái hiến tạng người mẹ chết não do tai nạn giao thông quyết định ở lại quê hương Hà Tĩnh.

 Cô gái 19 tuổi hiến tạng của mẹ quyết định ở lại Hà Tĩnh

Cô gái 19 tuổi hiến tạng của mẹ quyết định ở lại Hà Tĩnh

VOV.VN - Cô gái hiến tạng người mẹ chết não do tai nạn giao thông quyết định ở lại quê hương Hà Tĩnh.

Xé rào cản hiến tạng cứu người không hề dễ
Xé rào cản hiến tạng cứu người không hề dễ

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, rào cản lớn nhất trong việc hiến tạng là định kiến và quan niệm cũ của ngay chính những người thân trong gia đình...

Xé rào cản hiến tạng cứu người không hề dễ

Xé rào cản hiến tạng cứu người không hề dễ

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định, rào cản lớn nhất trong việc hiến tạng là định kiến và quan niệm cũ của ngay chính những người thân trong gia đình...

Trao quà của Thủ tướng tới chị em hiến tạng mẹ cho y học
Trao quà của Thủ tướng tới chị em hiến tạng mẹ cho y học

VOV.VN - Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ -TB và XH) đã đến Hà Tĩnh, trao quà của Thủ tướng cho em Trần Thị Sáng -người quyết định hiến tạng mẹ cho y học.

Trao quà của Thủ tướng tới chị em hiến tạng mẹ cho y học

Trao quà của Thủ tướng tới chị em hiến tạng mẹ cho y học

VOV.VN - Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ -TB và XH) đã đến Hà Tĩnh, trao quà của Thủ tướng cho em Trần Thị Sáng -người quyết định hiến tạng mẹ cho y học.

Cô gái hiến tạng của mẹ đã viết nên câu chuyện về tình người
Cô gái hiến tạng của mẹ đã viết nên câu chuyện về tình người

VOV.VN- Nguyễn Thị Sáng đã viết nên câu chuyện về tiếp nối sự sống từ nguồn tạng của người mẹ chết não- một nghĩa cử thấm đậm tình người.

Cô gái hiến tạng của mẹ đã viết nên câu chuyện về tình người

Cô gái hiến tạng của mẹ đã viết nên câu chuyện về tình người

VOV.VN- Nguyễn Thị Sáng đã viết nên câu chuyện về tiếp nối sự sống từ nguồn tạng của người mẹ chết não- một nghĩa cử thấm đậm tình người.

Hiến tạng: Việc làm nhân văn nhưng còn nhiều định kiến
Hiến tạng: Việc làm nhân văn nhưng còn nhiều định kiến

VOV.VN - Mỗi năm Việt Nam có hàng nghìn bệnh nhân chờ được ghép tạng, nhưng nguồn tạng vẫn còn rất khan hiếm.

Hiến tạng: Việc làm nhân văn nhưng còn nhiều định kiến

Hiến tạng: Việc làm nhân văn nhưng còn nhiều định kiến

VOV.VN - Mỗi năm Việt Nam có hàng nghìn bệnh nhân chờ được ghép tạng, nhưng nguồn tạng vẫn còn rất khan hiếm.