Thừa Thiên-Huế: Cá lồng nuôi chết hàng loạt

VOV.VN -Theo thống kê bước đầu từ chính quyền địa phương, số cá nuôi bị chết lên đến hàng chục tấn, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

3 ngày trở lại đây, hàng trăm lồng cá nuôi trên đầm Cầu Hai gần cửa biển Tư Hiền thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị chết hàng loạt, chủ yếu là cá vẫu và cá mú được nuôi từ tháng 3 vừa qua, trọng lượng mỗi con từ 0,5 – 1,5kg.

Trước đó, cá nuôi chết bất thường xảy ra tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

Hiện tượng cá chết bất thường với số lượng lớn diễn ra chủ yếu ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Theo thống kê bước đầu từ chính quyền địa phương, số cá nuôi bị chết lên đến hàng chục tấn, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

UBND xã Vinh Hiền đã kiến nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, Chi cục Thủy sản và Sở Tài nguyên Môi trường  tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước, tìm nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường.

Ông Trần Đình Công Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc cho biết: “Hiện tượng cá chết lần này quá bất thường, vì trước đây cá chết chủ yếu do nguồn nước bị ngọt hóa. Hiện nay, nước nguồn ở khu vực này rất ít bị ảnh hưởng. Địa phương đề nghị và các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cá chết ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân không chấp nhận mức hỗ trợ
Vụ cá chết ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân không chấp nhận mức hỗ trợ

VOV.VN - Các hộ dân vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu các doanh nghiệp phải bồi thường 76% thiệt hại, nên buổi thương lượng không thành.

Vụ cá chết ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân không chấp nhận mức hỗ trợ

Vụ cá chết ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân không chấp nhận mức hỗ trợ

VOV.VN - Các hộ dân vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu các doanh nghiệp phải bồi thường 76% thiệt hại, nên buổi thương lượng không thành.

Hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm chưa rõ nguyên nhân
Hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc xí nghiệp thoát nước số 4, đơn vị trực tiếp xử lý hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm cho rằng có thể cá chết do thời tiết.

Hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm chưa rõ nguyên nhân

Hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Ông Trịnh Ngọc Sơn - Giám đốc xí nghiệp thoát nước số 4, đơn vị trực tiếp xử lý hiện tượng cá chết ở hồ Linh Đàm cho rằng có thể cá chết do thời tiết.

Cá chết ở hồ Linh Đàm là bình thường
Cá chết ở hồ Linh Đàm là bình thường

VOV.VN - Thời tiết có sự biến đổi, môi trường sáng nắng to, chiều lại mưa là nguyên nhân cá chết. 200 kg cá chết ở hồ Linh Đàm là bình thường.

Cá chết ở hồ Linh Đàm là bình thường

Cá chết ở hồ Linh Đàm là bình thường

VOV.VN - Thời tiết có sự biến đổi, môi trường sáng nắng to, chiều lại mưa là nguyên nhân cá chết. 200 kg cá chết ở hồ Linh Đàm là bình thường.

Bình Thuận thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý cá chết
Bình Thuận thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý cá chết

VOV.VN - Ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý tình hình cá chết hàng loạt. 

Bình Thuận thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý cá chết

Bình Thuận thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý cá chết

VOV.VN - Ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý tình hình cá chết hàng loạt.