Tiền lẻ 100 đồng xuất hiện ở BOT tuyến tránh Biên Hòa

VOV.VN - Nhiều tài xế đồng loạt thanh toán bằng tiền lẻ mệnh giá 100, 200, 500 đồng khi mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa...

Sáng 7/12, một số tài xế qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thanh toán bằng tiền lẻ và yêu cầu nhân viên trả lại 100 đồng tiền thừa. Sự việc đã khiến giao thông tại đây náo loạn.

Khoảng 7h sáng, nhiều tài xế đồng loạt thanh toán bằng tiền lẻ mệnh giá 100, 200, 500 đồng khi mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa (đặt tại Quốc lộ 1- đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Các tài xế đồng loạt dùng  tiền lẻ mua vé ở cả 2 chiều khiến giao thông nhanh chóng rối loạn.

Một tài xế lái xe loại 16 chỗ đã đưa nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ tổng cộng 40.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thu phí trả lại 100 tiền thừa. Nhân viên sau đó đã trả lại đúng 100 đồng.

Tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa

Thấy có tài xế trả tiền lẻ, nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng phân luồng xe qua các làn khác. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động cũng có mặt để hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng 7h30, giao thông khu vực ổn định trở lại.

Các tài xế cho biết họ trả tiền lẻ để phản đối việc đặt trạm không đúng vị trí, yêu cầu rời trạm về đúng đường tránh chứ không phải làm đường tránh nhưng thu phí trên Quốc lộ 1.

Đường tránh TP Biên Hòa do Công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 12km. Tuy nhiên trạm thu phí hoàn vốn cho tuyến đường này lại đặt trên Quốc lộ 1, cách đường tránh 10 km, hoạt động từ năm 2014. Sau khi liên tục bị tài xế phản đối, tháng 10 vừa qua, trạm này đã ngừng thu phí trong 20 ngày; giảm giá  20% cho tất cả các phương tiện và thu phí trở lại từ 26/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?
Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51?

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Tài xế dùng tiền 200 đồng mua vé qua BOT Phước Tượng-Phú Gia
Tài xế dùng tiền 200 đồng mua vé qua BOT Phước Tượng-Phú Gia

VOV.VN - Đã có tình trạng tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia ở phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân.

Tài xế dùng tiền 200 đồng mua vé qua BOT Phước Tượng-Phú Gia

Tài xế dùng tiền 200 đồng mua vé qua BOT Phước Tượng-Phú Gia

VOV.VN - Đã có tình trạng tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé qua trạm thu phí BOT Phước Tượng- Phú Gia ở phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân.

Mong Thủ tướng làm đến cùng vụ lùm xùm BOT Cai Lậy
Mong Thủ tướng làm đến cùng vụ lùm xùm BOT Cai Lậy

VOV.VN - Người dân tin Thủ tướng sẽ làm tới cùng để loại bỏ khỏi hệ thống BOT những dự án kiểu như Cai Lậy.

Mong Thủ tướng làm đến cùng vụ lùm xùm BOT Cai Lậy

Mong Thủ tướng làm đến cùng vụ lùm xùm BOT Cai Lậy

VOV.VN - Người dân tin Thủ tướng sẽ làm tới cùng để loại bỏ khỏi hệ thống BOT những dự án kiểu như Cai Lậy.

Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng
Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng

VOV.VN - Khi có thông tin Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong 30 ngày, các tài xế vui mừng ôm loa thùng, reo hò. 

Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng

Sau quyết định của Thủ tướng về BOT Cai Lậy, tài xế vui mừng

VOV.VN - Khi có thông tin Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy trong 30 ngày, các tài xế vui mừng ôm loa thùng, reo hò. 

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51
Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm BOT trên Quốc lộ 51

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp.

Vì sao lái xe phản đối BOT Ninh An?
Vì sao lái xe phản đối BOT Ninh An?

VOV.VN - Sau Cai Lậy, hai ngày qua, trạm thu phí BOT Ninh An (QL1 qua Khánh Hòa) tiếp tục bị tài xế phản đối bằng các trả tiền lẻ khiến trạm này phải xả trạm.

Vì sao lái xe phản đối BOT Ninh An?

Vì sao lái xe phản đối BOT Ninh An?

VOV.VN - Sau Cai Lậy, hai ngày qua, trạm thu phí BOT Ninh An (QL1 qua Khánh Hòa) tiếp tục bị tài xế phản đối bằng các trả tiền lẻ khiến trạm này phải xả trạm.

Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An
Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An, xem xét chính sách miễn phí cho người dân đã hợp lý hay chưa.

Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An

Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đánh giá lại vị trí đặt trạm BOT Ninh An, xem xét chính sách miễn phí cho người dân đã hợp lý hay chưa.

Những câu hỏi nóng về ba “kịch bản” giải quyết lùm xùm BOT Cai Lậy
Những câu hỏi nóng về ba “kịch bản” giải quyết lùm xùm BOT Cai Lậy

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề “nóng” tại trạm thu phí BOT Lai Cậy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết bộ này đã đưa ra 3 “kịch bản” để giải quyết.

Những câu hỏi nóng về ba “kịch bản” giải quyết lùm xùm BOT Cai Lậy

Những câu hỏi nóng về ba “kịch bản” giải quyết lùm xùm BOT Cai Lậy

VOV.VN - Để giải quyết vấn đề “nóng” tại trạm thu phí BOT Lai Cậy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết bộ này đã đưa ra 3 “kịch bản” để giải quyết.