TP HCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế

Loại bỏ những người không đáp ứng yêu cầu công việc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ... từ nay đến năm 2021 TP HCM sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế.

Theo đề án tinh giản biên chế vừa được Sở Nội vụ trình UBND TP HCM, trong 6 năm tới, thành phố sẽ thực hiện tinh giản 1.300 người ở khối hành chính và hơn 12.600 người ở khối sự nghiệp.

Động thái này là thực hiện theo chủ trương của trung ương nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng, đồng thời thu hút những người có trình độ, chuyên môn. Điều này được cho là góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.
Đề án của Sở Nội vụ sẽ loại bỏ rất nhiều biên chế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế còn nhằm đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không phù hợp vị trí việc làm, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý.

Tổ chức bộ máy của TP HCM hiện có 56 cơ quan hành chính và gần 1.700 đơn vị sự nghiệp công lập. Năm nay, HĐND thành phố đã phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính là hơn 13.000 người và hơn 126.100 người trong các đơn vị sự nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'
Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

VOV.VN - “Đông nhưng ít người làm được việc thì  lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

VOV.VN - “Đông nhưng ít người làm được việc thì  lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”

Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'
Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'

Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định, việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan và không có vùng cấm.

Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'

Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'

Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định, việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan và không có vùng cấm.

Bộ VHTT&DL triển khai nghị quyết về tinh giản biên chế
Bộ VHTT&DL triển khai nghị quyết về tinh giản biên chế

VOV.VN - Yêu cầu đặt ra đối với việc triển khai Nghị quyết 39 là phải công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị.

Bộ VHTT&DL triển khai nghị quyết về tinh giản biên chế

Bộ VHTT&DL triển khai nghị quyết về tinh giản biên chế

VOV.VN - Yêu cầu đặt ra đối với việc triển khai Nghị quyết 39 là phải công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị.

Cử tri đề nghị quyết liệt tinh giản biên chế, xử lý tham nhũng
Cử tri đề nghị quyết liệt tinh giản biên chế, xử lý tham nhũng

VOV.VN - Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức.

Cử tri đề nghị quyết liệt tinh giản biên chế, xử lý tham nhũng

Cử tri đề nghị quyết liệt tinh giản biên chế, xử lý tham nhũng

VOV.VN - Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức.

Đóng BHXH cho đối tượng tinh giản biên chế
Đóng BHXH cho đối tượng tinh giản biên chế

VOV.VN -Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 108/2014.

Đóng BHXH cho đối tượng tinh giản biên chế

Đóng BHXH cho đối tượng tinh giản biên chế

VOV.VN -Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 108/2014.

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công
Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

VOV.VN -Muốn tăng lương phải thực hiện rốt ráo việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy, tiết giảm chi tiêu công.

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

Tăng lương bằng tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công

VOV.VN -Muốn tăng lương phải thực hiện rốt ráo việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy, tiết giảm chi tiêu công.