TP HCM tổ chức bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Tối 2/9, TP HCM tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đúng 19h, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt với các tiết mục ca, múa nhạc được dàn dựng công phu do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là từ mốc son lịch sử 2/9/1945 đến nay.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong dịp lễ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khẳng định giá trị của ngày độc lập.

Người dân ở thích thú được ngắm pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: KT) 

Rất nhiều người dân TP HCM và các tỉnh lân cận đã đến đây tham dự chương trình này.

Anh Trương Minh Nhựt, đang sinh sống ở Bình Dương, đến TPHCM vui chơi dịp lễ này nhận xét: "Tôi cùng vợ con đến đây vui chơi, thấy chương trình rất ý nghĩa, khung cảnh đẹp. Tôi cũng định đi xem bắn pháo hoa nữa. Cứ mỗi lần đến đây, tôi cảm nhận thành phố thay đổi, luôn tươi trẻ".

Cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2 và một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11 từ 21h đến 21h15'.

Chính vì vậy tối nay, ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Đầm Sen vô cùng náo nhiệt.

Anh Nguyễn Xuân Hải, nhà ở quận Bình Thạnh cho biết: "Tôi đã nhiều lần xem bắn pháo hoa. Thích nhất là khi nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời, đây là lần đầu tiên tôi được xem khoảng cách gần. Theo tôi thì bắn pháo hoa tạo niềm vui chung cho cộng đồng".

Ngoài khu vực trung tâm, tối nay, tại các quận, huyện ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh …. cũng diễn ra nhiều chương trình biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc để phục vụ người dân trong dịp lễ quan trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đua ghe truyền thống trên sông Hương mừng Quốc khánh 2/9
Đua ghe truyền thống trên sông Hương mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sáng 2/9, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương.

Đua ghe truyền thống trên sông Hương mừng Quốc khánh 2/9

Đua ghe truyền thống trên sông Hương mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sáng 2/9, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương.

Ảnh: Người dân Điện Biên bất chấp mưa gió đón mừng Quốc khánh 2/9
Ảnh: Người dân Điện Biên bất chấp mưa gió đón mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Dù trên địa bàn tỉnh Điện Biên trời vẫn có mưa nhưng đồng bào các dân tộc vẫn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Tết Độc lập.

Ảnh: Người dân Điện Biên bất chấp mưa gió đón mừng Quốc khánh 2/9

Ảnh: Người dân Điện Biên bất chấp mưa gió đón mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Dù trên địa bàn tỉnh Điện Biên trời vẫn có mưa nhưng đồng bào các dân tộc vẫn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Tết Độc lập.

100 cặp đôi nên duyên tại lễ cưới tập thể trong dịp Quốc khánh 2/9
100 cặp đôi nên duyên tại lễ cưới tập thể trong dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Sáng nay (2/9), Lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi năm 2018 do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM tổ chức đã chính thức diễn ra. 

100 cặp đôi nên duyên tại lễ cưới tập thể trong dịp Quốc khánh 2/9

100 cặp đôi nên duyên tại lễ cưới tập thể trong dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN -Sáng nay (2/9), Lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi năm 2018 do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP HCM tổ chức đã chính thức diễn ra. 

Các điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Quốc khánh không có hoạt động hấp dẫn
Các điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Quốc khánh không có hoạt động hấp dẫn

VOV.VN -Nhiều điểm vui chơi, các khu trung tâm thương mại ở Thủ đô thu hút đông người dân đến vui chơi, nhưng không có nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút khách

Các điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Quốc khánh không có hoạt động hấp dẫn

Các điểm vui chơi ở Hà Nội ngày Quốc khánh không có hoạt động hấp dẫn

VOV.VN -Nhiều điểm vui chơi, các khu trung tâm thương mại ở Thủ đô thu hút đông người dân đến vui chơi, nhưng không có nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút khách