TP HCM vẫn còn rất nhiều “điểm đen về rác“

VOV.VN - Theo báo cáo, đến nay TP HCM có 715/761 các điểm đen ô nhiễm về rác đã được xóa bỏ và đang cố gắng nỗ lực để xóa 46 điểm còn lại.

Quay trở lại "điểm đen về rác" ở ngay chung cư 1050 trên đường Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi hình ảnh con kênh đen ngòm, đầy rác bẩn, xà bần… đã không còn.

Thay vào đó, một công viên nhỏ với những dụng cụ đồ chơi đơn giản như: lốp xe cũ được sơn mới, thiết kế thành các xích đu nhỏ…Các em thiếu nhi vui đùa thoải mái, người lớn thì không phải bịt mũi khi qua đoạn đường trên. Thành quả trên là nhờ vào nỗ lực của chính quyền và cả ý thức của nhân dân.

Khu vui chơi thay cho con kênh đen ngòm trước kia ở đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh.

Chị Nguyễn Thị Đẹp, bán hàng nước ngay gần công viên cho biết: "Tôi thấy việc này rất tốt bởi sạch đẹp và chống vi khuẩn. Tôi giữ sạch sẽ và cũng mong là mọi người dân ai cũng giữ gìn vệ sinh sạch đẹp môi, đường sá".

Đó chỉ là một trong 715 "điểm đen về rác" trên địa bàn 24 quận, huyện đã được xóa kể từ khi có Chỉ thị 19 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”…

Anh Phan Văn Điền (áo đỏ) và bạn dọn rác trên đường Kha Vạn Cân.

Trong 715 "điểm đen về rác", đã có 90 điểm được chuyển hóa thành khu sinh hoạt cộng đồng như: Sân chơi thể thao, vườn hoa, công viên. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng xả rác, xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe, quản lý Nhà nước về môi trường chưa đi vào chiều sâu và đặc biệt là không có lực lượng thường xuyên giám sát việc đổ rác của người dân… nên vẫn tồn tại nhiều điểm ô nhiễm do rác.

Theo quan sát thực tế của phóng viên ở các tuyến đường như: Kha Vạn Cân, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Quới... tình trạng người dân vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra phổ biến. Điển hình, như khu vực đường Kha Vạn Cân (đoạn gần chùa Ưu Đàm), do đoạn đường này ít người đi lại khi đường Phạm Văn Đồng song song đưa vào khai thác nên ở đây bỗng nhiên trở thành nơi đổ rác lý tưởng.

Bãi tập kết rác ngay trong khu dân cư.

Rác thải từ đủ loại như rác sinh hoạt hằng ngày đến những loại rác thải to liên tục được nhiều người dân đưa đến đây trong nhiều thời gian trong ngày, nhất là buổi tối. 

Tình trạng trên khiến cho con đường trở nên ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực gần đó trong thời gian dài. Chứng kiến những đống rác cứ ngày một dày thêm, anh Phan Văn Điền (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đã tổ chức thu gom, khơi thông cống rãnh và đốt tại chỗ một số rác thải. Việc này tuy gây khói bụi nhưng cũng là giải pháp để giải quyết vấn nạn trên.

Hình ảnh trên đường Bình Quới hằng ngày.

"Vì ở đây đâu có điểm nào đổ rác đúng nơi quy định đâu, cứ trên bờ gặp là hất xuống. Thấy bẩn quá tôi dọn cho sạch bớt, tôi làm được 200m rồi. Nói chung tôi để gom lại một chỗ để xe rác tiện lợi đi qua lấy", anh Điền cho hay.

Ngoài ra, tình trạng một số điểm tập kết rác trên địa bàn TPHCM nằm trong lòng khu dân cư cũng khiến cho người dân bức xúc. Cảnh dễ thấy đó xuất hiện trên đường Bình Quới, Đinh Bộ Lĩnh (chân cầu Bình Triệu), khu vực tuyến đường gần Học viện cán bộ…

Chân cầu Sài Gòn.

Anh Kim Mai, một người dân sống cạnh điểm tập kết rác ngay điểm giao đường Kha Vạn Cân và Hiệp Bình (Thủ Đức) cho biết, mùi hôi từ bãi rác khiến cho người dân xung quanh gần như khi nào cũng đóng cửa. Đó là chưa kể khi mưa xuống, nước thải từ rác chảy lênh láng, khiến cho nhiều người đi đường té ngã.

"Nói chung hố rác để đây không được, cần di chuyển ra khu nào ít dân cư. Chỗ này đông dân cư, để thế này vừa ảnh hưởng đến môi trường và giao thông thì tắc. Trời mưa, người đi đường ngã suốt", anh Mai cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, việc sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera làm căn cứ để nhắc nhở và xử phạt người xả rác là giải pháp hiệu quả bởi hệ thống camera của TPHCM là khá nhiều.

TP HCM quyết tâm xoá 46 điểm đen về rác trong năm nay.

"24 quận, huyện hiện nay số lượng camera tới 28.000 chiếc ở khắp nơi. Như vậy sử dụng hình ảnh này là giải pháp có hiệu quả với hành vi xả bỏ rác thải ở nơi công cộng", ông Thắng cho hay.

TP HCM đề ra mục tiêu tỷ lệ phường xã đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” cấp quận, huyện đến 30/4/2020 đạt 50% và đến 23/9 đạt 90%, không để phát sinh điểm mới,… đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, xử phạt các trường hợp lấn chiếm cửa xả, lấn chiếm kênh rạch…

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các quận, huyện cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 19 gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2020. Đặc biệt, ông Phong đề nghị mặt trận đoàn thể địa phương cần phải thường xuyên vận động, tuyên truyền người dân bởi chỉ khi người dân thực sự có ý thức khi đổ rác thải đúng nơi quy định thì mới có thể xoá 46 điểm còn lại và không để tái ô nhiễm.

"Cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải trước ngày 30/9, duy trì chất lượng vệ sinh ở các điểm đã cải tạo và không để phát sinh điểm mới. Tôi biết  còn nhiều điểm đổ rác nhếch nhác trên một số địa bàn nên các chủ tịch UBND quận, huyện phải chỉ đạo xử lý nhanh các điểm rác gây ô nhiễm môi trường", ông Phong đôn đốc.

Rõ ràng việc xoá các "điểm đen về rác" cũng như không để tái ô nhiễm, phát sinh điểm gây ô nhiễm mới rất cần có sự tự giác, nâng cao ý thức của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP Hồ Chí Minh báo cáo đã xử lý được 517/600 điểm “đen” về rác thải?
TP Hồ Chí Minh báo cáo đã xử lý được 517/600 điểm “đen” về rác thải?

VOV.VN -TP. HCM báo cáo đã tập trung xử lý tới 517/600 điểm ô nhiễm rác thải, số lượng người dân tham gia phân loại đúng chất thải rắn tại nguồn tăng.

TP Hồ Chí Minh báo cáo đã xử lý được 517/600 điểm “đen” về rác thải?

TP Hồ Chí Minh báo cáo đã xử lý được 517/600 điểm “đen” về rác thải?

VOV.VN -TP. HCM báo cáo đã tập trung xử lý tới 517/600 điểm ô nhiễm rác thải, số lượng người dân tham gia phân loại đúng chất thải rắn tại nguồn tăng.

TP HCM phát sinh nhiều “điểm đen” rác thải
TP HCM phát sinh nhiều “điểm đen” rác thải

VOV.VN -Những tháng đầu năm nay, nhiều điểm đen về rác thải lại hình thành trên các tuyến đường, ở các bãi đất trống.

TP HCM phát sinh nhiều “điểm đen” rác thải

TP HCM phát sinh nhiều “điểm đen” rác thải

VOV.VN -Những tháng đầu năm nay, nhiều điểm đen về rác thải lại hình thành trên các tuyến đường, ở các bãi đất trống.

Chợ nông sản lớn nhất TPHCM có nguy cơ mất ATTP từ rác thải
Chợ nông sản lớn nhất TPHCM có nguy cơ mất ATTP từ rác thải

VOV.VN - Càng gần Tết, lượng hàng hóa về Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức càng tăng. Điều này đồng nghĩa với việc lượng rác thải phát sinh cũng tăng lên.

Chợ nông sản lớn nhất TPHCM có nguy cơ mất ATTP từ rác thải

Chợ nông sản lớn nhất TPHCM có nguy cơ mất ATTP từ rác thải

VOV.VN - Càng gần Tết, lượng hàng hóa về Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức càng tăng. Điều này đồng nghĩa với việc lượng rác thải phát sinh cũng tăng lên.