TPHCM: Công nhân được ăn gạo sạch trước, trả tiền sau

VOV.VN - Chương trình “Gạo sạch cho công nhân” sẽ giảm giá trực tiếp 15% so với giá thị trường đối với những sản phẩm gạo cho công nhân các KCN…

Công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ăn gạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả hợp lý, ăn trước thanh toán tiền sau.

Đó là một trong những nội dung được ký kết giữa Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu chế xuất thành phố và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn chế biến nông sản Kim Sáng vào sáng nay (19/7). Chương trình có tên gọi “Gạo sạch cho công nhân”.  

Chương trình “Gạo sạch cho công nhân” sẽ giảm giá trực tiếp 15% so với giá thị trường đối với những sản phẩm gạo cho công nhân các khu công nghiệp – khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Sản phẩm gạo bao gồm: gạo thô, gạo chế biến đóng gói sẵn, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, gạo Kim Sáng dẻo thơm và gạo Kim Sáng xốp nở được bán với giá 12.000 đồng/kg, mỗi bao 10kg; gạo Hương Ngọc Lan với giá 13.000 đồng, mỗi bao 5kg. Công nhân mua gạo còn được tham gia các chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng. Công nhân sẽ đăng ký mua gạo cho các công đoàn cơ sở, tiền mua gạo trả vào ngày công nhận nhận lương. Chương trình được triển khai từ ngày 01/6/2016 đến ngày 31/12/2017.

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Công đoàn sẽ tham gia giám sát chất lượng đầu vào, thời hạn sử dụng, cũng như qua việc nắm bắt tình hình phản ánh chất lượng gạo của công nhân sử dụng. Chất lượng và hạn sử dụng phải còn dài. Giá ổn định cho đến khi hết thời hạn ký kết, không tăng giá dù bất cứ lý do gì”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Cải thiện môi trường sống cho công nhân các khu CN tại Việt Nam
​Cải thiện môi trường sống cho công nhân các khu CN tại Việt Nam

VOV.VN - Phần lớn nhà ở cho người lao động Khu công nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng, thiếu dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, môi trường chưa đảm bảo.

​Cải thiện môi trường sống cho công nhân các khu CN tại Việt Nam

​Cải thiện môi trường sống cho công nhân các khu CN tại Việt Nam

VOV.VN - Phần lớn nhà ở cho người lao động Khu công nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng, thiếu dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, môi trường chưa đảm bảo.

Thủ tướng: Công đoàn phải bảo vệ quyền lợi thiết thực của công nhân
Thủ tướng: Công đoàn phải bảo vệ quyền lợi thiết thực của công nhân

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Công đoàn phải đổi mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân một cách thiết thực.

Thủ tướng: Công đoàn phải bảo vệ quyền lợi thiết thực của công nhân

Thủ tướng: Công đoàn phải bảo vệ quyền lợi thiết thực của công nhân

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Công đoàn phải đổi mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân một cách thiết thực.

Hơn 1.000 công nhân ở Quảng Nam đình công vì lương thấp
Hơn 1.000 công nhân ở Quảng Nam đình công vì lương thấp

Sáng 9/7, hơn 1.000 công nhân của công ty dệt may Panko Tam Thăng Quảng Nam đã đồng loạt nghỉ việc, đình công để phản đối việc công ty trả lương thấp.

Hơn 1.000 công nhân ở Quảng Nam đình công vì lương thấp

Hơn 1.000 công nhân ở Quảng Nam đình công vì lương thấp

Sáng 9/7, hơn 1.000 công nhân của công ty dệt may Panko Tam Thăng Quảng Nam đã đồng loạt nghỉ việc, đình công để phản đối việc công ty trả lương thấp.

Quảng Nam: Hơn 2.000 công nhân trở lại làm việc sau 4 ngày đình công
Quảng Nam: Hơn 2.000 công nhân trở lại làm việc sau 4 ngày đình công

VOV.VN - Tập đoàn Panko và Công ty Cổ phần Dệt may Panko -Tam Thăng cam kết thực hiện việc điều chỉnh lương ngay trong tháng 7.

Quảng Nam: Hơn 2.000 công nhân trở lại làm việc sau 4 ngày đình công

Quảng Nam: Hơn 2.000 công nhân trở lại làm việc sau 4 ngày đình công

VOV.VN - Tập đoàn Panko và Công ty Cổ phần Dệt may Panko -Tam Thăng cam kết thực hiện việc điều chỉnh lương ngay trong tháng 7.

Công nhân bỏ việc nhiều do nhà ở tại các khu công nghiệp còn bất cập
Công nhân bỏ việc nhiều do nhà ở tại các khu công nghiệp còn bất cập

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, cần đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ đi kèm cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Công nhân bỏ việc nhiều do nhà ở tại các khu công nghiệp còn bất cập

Công nhân bỏ việc nhiều do nhà ở tại các khu công nghiệp còn bất cập

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, cần đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ đi kèm cho người lao động tại các khu công nghiệp.