Trưởng phòng Giáo dục từ chối làm Bí thư phường: Xuống làm chuyên viên

Nguyên Trưởng phòng giáo dục Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sẽ bị buộc thôi chức Thị ủy viên, bàn giao công việc cho người kế nhiệm.

Ngày 5/12, ông Nguyễn Nam Đình, Bí thư Thị ủy Cửa Lò cho biết, nguyên Trưởng phòng giáo dục thị xã Nguyễn Văn Tuân (38 tuổi) bảo lưu quan điểm, không nhận quyết định luân chuyển công tác và bày tỏ nguyện vọng làm việc trong ngành giáo dục.

Thông tin này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ban thường vụ Thị ủy với ông Tuân để nghe quyết định cuối cùng về việc có nhận nhiệm vụ mới hay không.

"Tại cuộc gặp, ông Tuân giữ quan điểm là không nhận quyết định điều động, luân chuyển. Bày tỏ nguyện vọng được công tác trong ngành giáo dục nhưng ông Tuân không nói rõ muốn làm ở vị trí nào", ông Đình nói.

Theo Bí thư Cửa Lò, đầu tuần sau Ủy ban kiểm tra Thị ủy sẽ ra quyết định kỷ luật với ông Nguyên Văn Tuân. Các hình thức xử lý dự kiến là chuyển xuống làm chuyên viên Phòng giáo dục; cho thôi Thị ủy viên. Hiện ông Tuân không sinh hoạt Đảng tại Chi bộ phòng giáo dục thị xã vì không còn là trưởng phòng.

Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch thị xã Cửa Lò thì cho hay, điều hành công việc của phòng giáo dục từ 27/11 là ông Phùng Đức Nhân. Việc ông Tuân "cố" ngồi tại phòng làm việc, không bàn giao tài liệu, giấy tờ cho người kế nhiệm, ủy ban sẽ có quyết định để chấm dứt việc này. 

"Ông Tuân không có quyền ngồi tại phòng này nữa. Chúng tôi sẽ cho một khoảng thời gian nhất định đủ để ông Tuân bàn giao công việc", Chủ tịch thị xã Cửa Lò khẳng định.

Hay tin vị trưởng phòng bị điều động, luân chuyển sang vị trí mới, hơn 20 giáo viên Trường mầm non phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) đã viết tâm thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc. Tâm thư thể hiện sự mến mộ, đề cao năng lực cũng như những việc ông Tuân đã làm.

"Trong bữa cơm trưa ngày 21/11, các cô nghe tin thầy Tuân luân chuyển công tác nên đã nói với nhau viết và cùng ký tên vào một tâm thư. Việc làm này là bột phát chứ không vì động cơ hay mục đích gì. Thời điểm viết tâm thư chúng tôi cũng chưa biết người sẽ lên nhận chức trưởng phòng là ai", cô Nguyễn Thị Vinh, giáo viên trường mầm non phường Nghi Hải chia sẻ.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuân (38 tuổi, Trưởng phòng giáo dục thị xã) nhận lệnh điều động sang làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 27/11. Nhưng đến nay, ông Tuân vẫn ngồi tại Phòng giáo dục, khước từ chức vụ cao hơn dù nằm trong diện quy hoạch cán bộ của Thị ủy và chỉ muốn được công tác trong ngành giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ về cơ sở
Lai Châu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ về cơ sở

VOV.VN - Ông Đỗ Ngọc An: Là tỉnh mới được thành lập hơn 10 năm, Lai Châu xác định công tác cán bộ có vị trí quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

Lai Châu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ về cơ sở

Lai Châu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ về cơ sở

VOV.VN - Ông Đỗ Ngọc An: Là tỉnh mới được thành lập hơn 10 năm, Lai Châu xác định công tác cán bộ có vị trí quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

Trưởng phòng giáo dục từ chối luân chuyển làm Bí thư phường
Trưởng phòng giáo dục từ chối luân chuyển làm Bí thư phường

Sau khi có quyết định điều chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường nhưng Trưởng phòng Giáo dục thị xã Cửa Lò viết 'tâm thư' trình bày nguyện vọng được tiếp tục ở lại. Lãnh đạo thị ủy thị xã Cửa Lò cho biết sẽ xem xét kỷ luật vị trưởng phòng này nếu không chấp hành.

Trưởng phòng giáo dục từ chối luân chuyển làm Bí thư phường

Trưởng phòng giáo dục từ chối luân chuyển làm Bí thư phường

Sau khi có quyết định điều chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường nhưng Trưởng phòng Giáo dục thị xã Cửa Lò viết 'tâm thư' trình bày nguyện vọng được tiếp tục ở lại. Lãnh đạo thị ủy thị xã Cửa Lò cho biết sẽ xem xét kỷ luật vị trưởng phòng này nếu không chấp hành.

Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo
Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã luân chuyển, điều động 145 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo

Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã luân chuyển, điều động 145 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.