Xác cá Ông nặng hơn 10 tấn dạt vào Mũi Né

VOV.VN - Xác con cá voi mà ngư dân thường gọi là cá Ông, nặng hơn 10 tấn đã được phát hiện dạt vào bờ biển gần khu vực Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

Sáng nay (15/5), người dân làng chài Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chôn cất cá Ông trong khuôn viên Vạn Bình An, phường Mũi Né.

Cá Ông lụy ở Mũi Né dài 12 mét, nặng hơn 10 tấn.

Theo quan niệm dân gian, cá Ông là vị thần thường giúp đỡ ngư dân mỗi khi hoạn nạn. Do vậy, nghi lễ an táng được tiến hành một cách trang trọng theo nghi thức truyền thống của làng.

Các bô lão trong làng với trang phục áo dài khăn đóng đón xác cá Ông vào bờ.

Trước đó, 2 giờ sáng qua (14/5), tàu cá BTh 99530 TS do ông Lê Văn Phụng, 33 tuổi, làm thuyền trưởng đã phát hiện xác cá Ông này trên biển. Vị trí phát hiện cách bờ Mũi Né chừng 20 hải lý. Thuyền trưởng thông báo cho chính quyền địa phương và Ban tế tự Vạn Bình An, sau đó cùng anh em bạn thuyền đưa xác cá Ông vào đến bờ lúc 21 giờ 30 phút tối qua. 

Cá Ông được di chuyển vào vị trí chôn cất bên trong khuôn viên Vạn Bình An.

Ông Lê Văn Mỹ, Vạn trưởng Vạn Bình An, phường Mũi Né cho biết: "Tin tưởng Ông thì đưa Ông vô đây chôn cất. Bà con ngư dân, nói chung là dân làng chài làm biển luôn hướng về các chư vị thủy thần, phù hộ cho bà con năm nào cũng có chén cơm manh áo đầy đủ"./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Tiền Giang làm lễ an táng cá Ông
Ngư dân Tiền Giang làm lễ an táng cá Ông

VOV.VN - Xác cá Ông được các ngư phủ đưa vào bờ và tiến hành các thủ tục làm lễ chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.

Ngư dân Tiền Giang làm lễ an táng cá Ông

Ngư dân Tiền Giang làm lễ an táng cá Ông

VOV.VN - Xác cá Ông được các ngư phủ đưa vào bờ và tiến hành các thủ tục làm lễ chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.

Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn
Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn

VOV.VN - Mỗi tàu cá ra khơi có ít nhất 5-6 bình gas chở theo. Có rất nhiều nguyên do gây ra cháy nổ, nhưng phần lớn là do sự bất cẩn của “bạn ghe” gây ra.

Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn

Nguy cơ cháy nổ tàu cá do bình gas không an toàn

VOV.VN - Mỗi tàu cá ra khơi có ít nhất 5-6 bình gas chở theo. Có rất nhiều nguyên do gây ra cháy nổ, nhưng phần lớn là do sự bất cẩn của “bạn ghe” gây ra.

Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật
Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN - Anh Du cho biết: vài ngày trước đã xảy ra hiện tượng cá lóc và cá tra dồ  chết. Sau đó, anh Du báo vụ việc cho Công an xã Thạnh Đông.

Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật

Kiên Giang: Cá lóc chết nghi do bị đổ thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN - Anh Du cho biết: vài ngày trước đã xảy ra hiện tượng cá lóc và cá tra dồ  chết. Sau đó, anh Du báo vụ việc cho Công an xã Thạnh Đông.

Cả làng khá giả từ nghề khăn chầu áo ngự
Cả làng khá giả từ nghề khăn chầu áo ngự

VOV.VN - Trong khi nhiều nơi nghề truyền thống đang dần mai một thì ở đây, cả làng lại giàu lên mỗi ngày nhờ nghề khăn chầu áo ngự.

Cả làng khá giả từ nghề khăn chầu áo ngự

Cả làng khá giả từ nghề khăn chầu áo ngự

VOV.VN - Trong khi nhiều nơi nghề truyền thống đang dần mai một thì ở đây, cả làng lại giàu lên mỗi ngày nhờ nghề khăn chầu áo ngự.