Xác định nguyên nhân khiến nền nhà dân ở Ngọc Thụy nóng như đun

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, nguyên nhân khiến nền nhà anh Phong (tổ 36 phố Bắc Cầu) nóng ran là do hở điện.

Gia đình anh Phong đã khắc phục xong sự cố vào chiều 4/12. (Ảnh: Công an TPHCM)
Chiều 5/12, trao đổi với PV VOV, ông Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội cho biết, nguyên nhân khiến nền nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Phong (tổ 36 phố Bắc Cầu) nóng là do bị hở điện.
Trước đó ít ngày, nhà anh Phong đấu điện quạt trần trên phòng ngủ tầng 2. Qua kiểm tra thì phát hiện đầu dây quạt trần tầng 2 có khoan thép bắt vào đầu quạt, dẫn đến điện hở truyền xuống chân cầu thang không đổ kín bê tông, nên gây ra hiện tượng nền nhà bị nóng.

Gia đình anh Phong sau đó đã đấu nối lại cẩn thận và đến 17h00 chiều hôm qua (4/12) đã không còn hiện tượng trên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Nền nhà phát nhiệt nóng như lửa khiến người dân xôn xao
Hà Nội: Nền nhà phát nhiệt nóng như lửa khiến người dân xôn xao

Nền nhà phát nhiệt nóng như lửa được phát hiện tại gia đình anh Nguyễn Văn Phong, tổ 36 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Hà Nội: Nền nhà phát nhiệt nóng như lửa khiến người dân xôn xao

Hà Nội: Nền nhà phát nhiệt nóng như lửa khiến người dân xôn xao

Nền nhà phát nhiệt nóng như lửa được phát hiện tại gia đình anh Nguyễn Văn Phong, tổ 36 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Nền nhà bất ngờ nóng lên 50 độ C giữa ngày mưa
Nền nhà bất ngờ nóng lên 50 độ C giữa ngày mưa

Một hộ gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh tá hỏa chạy loạn khi nền nhà ở bỗng dưng tăng lên 50 độ C giữa ngày mưa.

Nền nhà bất ngờ nóng lên 50 độ C giữa ngày mưa

Nền nhà bất ngờ nóng lên 50 độ C giữa ngày mưa

Một hộ gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh tá hỏa chạy loạn khi nền nhà ở bỗng dưng tăng lên 50 độ C giữa ngày mưa.