Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Đoa, Gia Lai thí điểm bầu trực tiếp Bí thư

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư huyện ủy Đăk Đoa khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã tái đắc cử với 275/276 phiếu bầu.

Sau 2 ngày đại hội, chiều 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã thành công tốt đẹp và tổ chức bế mạc.

Đây là đại hội được Tỉnh ủy Gia Lai chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu

Đại hội triệu tập 276 đại biểu, đại diện cho 3.343 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020); làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, được nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình bày tại Đại hội lần này. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó cũng là tiền đề để các đại biểu xây dựng Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả nhất cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 39 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Các ủy viên đều được bầu với số phiếu cao từ 95% trở lên, một số ủy viên đạt 100% phiếu bầu.

Ở nội dung bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy, ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư huyện ủy Đăk Đoa khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã tái đắc cử với 275/276 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Đoa khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, thành công là nhờ có sự chuẩn bị chu đáo. Trước hết là trong công tác chuẩn bị về nội dung và nhân sự; đảm bảo đúng các quy trình, nguyên tắc, đặc biệt đề cao tinh thần dân chủ, tạo niềm tin trong toàn đảng bộ và nhân dân. Đến khi tổ chức đại hội, các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao về các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ chung cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra.

Theo Tỉnh ủy Gia Lai, toàn tỉnh có 21 Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, với 956 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các đảng bộ, đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài 2 huyện Đăk Pơ và Đăk Đoa đã tổ chức xong đại hội, 19 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Gia Lai cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức đại hội ở cấp mình, dự kiến trước 31/8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên