Xử lý 2 xe tải chở lợn “né” chốt kiểm dịch lúc nửa đêm

VOV.VN -Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 lái xe đã tự ý quay đầu di chuyển ngược lại đường cao tốc.

Khoảng 22h đêm 8/4, tại chốt kiểm dịch đầu nút giao IC17 từ Cao tốc Nội Bài – Lào Cai vào địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, các lực lượng túc trực tại chốt phát hiện 2 xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, 2 lái xe đã tự ý quay đầu di chuyển ngược lại đường cao tốc.

Lào Cai thành lập chốt kiểm soát ngăn dịch tả lợn châu Phi (Ảnh: báo Giao thông)

Ngay sau khi nhận được tin báo khẩn từ hiện trường, Chi Cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Lào Cai đã lập tức cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng tại địa bàn tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Đến khoảng 1h sáng 9/4, trong lúc 2 xe tải di chuyển trên cao tốc tìm lối xuống, hết nút giao IC18 vào tới Km1 trên tỉnh lộ 157 qua địa bàn thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hai xe tải lần lượt mang biển kiểm soát 88C-115.16 và 29C-9004. Qua kiểm tra, trên 2 xe có tổng cộng 137 con lợn giống không được bấm thẻ tai hoặc xăm mã số trước khi vận chuyển theo quy định; hồ sơ chứng thực nguồn gốc số lợn cũng sai lệch so với thực tế.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý, thu giữ toàn bộ số lợn đưa vào cách ly lấy mẫu tại khu vực an toàn.

Được biết, qua kiểm soát thực tế tại các chốt kiểm dịch trong vòng 1 tháng trở lại đây, trung bình mỗi tuần có gần 2 nghìn con lợn từ các địa phương khác vận chuyển vào tỉnh Lào Cai. Ngoài số lợn hợp pháp, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm 9 trường hợp, phạt tiền 17 triệu đồng, tiêu hủy 26 con lợn thịt.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại các địa phương lân cận, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra văn bản khẩn yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cần thiết phải đề xuất thành lập bổ sung các tổ, chốt kiểm dịch trên các tuyến. Trường hợp để lợn, sản phẩm của lợn vận chuyển trái phép vào địa bàn làm lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị nhiễm sán lợn có chữa khỏi hoàn toàn không?
Bị nhiễm sán lợn có chữa khỏi hoàn toàn không?

VOV.VN -Điều mà các phụ huynh ở Bắc Ninh quan tâm là liệu trẻ mắc sán lợn rồi thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe và có chữa khỏi hoàn toàn được hay không?

Bị nhiễm sán lợn có chữa khỏi hoàn toàn không?

Bị nhiễm sán lợn có chữa khỏi hoàn toàn không?

VOV.VN -Điều mà các phụ huynh ở Bắc Ninh quan tâm là liệu trẻ mắc sán lợn rồi thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe và có chữa khỏi hoàn toàn được hay không?

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh
Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Vụ trẻ nghi nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Bệnh viện đang tận thu của dân?
Vụ trẻ nghi nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Bệnh viện đang tận thu của dân?

VOV.VN - Việc giao cho các bệnh viện được tự chủ dẫn đến nhiều dấu hỏi lớn sau vụ việc sán lợn tại Bắc Ninh.

Vụ trẻ nghi nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Bệnh viện đang tận thu của dân?

Vụ trẻ nghi nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Bệnh viện đang tận thu của dân?

VOV.VN - Việc giao cho các bệnh viện được tự chủ dẫn đến nhiều dấu hỏi lớn sau vụ việc sán lợn tại Bắc Ninh.

Điểm tin 24h: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nhiễm sán lợn
Điểm tin 24h: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nhiễm sán lợn

VOV.VN - Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điểm tin 24h: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nhiễm sán lợn

Điểm tin 24h: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nhiễm sán lợn

VOV.VN - Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn
Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.