Xử lý người đăng “tin giả” về trường mầm non dùng thịt lợn nhiễm sán

VOV.VN - Vì con trai có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn, một người dùng Facebook ở Thuận Thành, Bắc Ninh đã đăng thông tin sai sự thật.

Tại cuộc họp báo chiều 19/3, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong đã công bố báo cáo của Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về hoạt động lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tới vụ cung cấp thịt lợn nhiễm sán cho trẻ mầm non.

Họp báo liên quan vụ việc hàng nghìn trẻ mầm non phải lên Hà Nội xét nghiệm sán lợn.

Báo cáo nêu rõ, Công an huyện Thuận Thành phát hiện trên mạng xã hội Facebook tài khoản “Công nông Đầu dọc” có đăng tải thông tin sai sự thật về việc thịt lợn nhiễm sán tại trường mầm non xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Công an xác định được chủ tài khoản Facebook nêu trên là Nguyễn Bá Mạnh (sinh ngày 18/8/1987 ở thôn Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh.  Người này đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Nguyên nhân là do, con trai của Nguyễn Bá Mạnh sinh năm 2013 đang theo học tại trường mầm non xã Ngũ Thái có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn. Vì bức xúc, Mạnh đã tải hai bức ảnh hình thịt lợn nhiễm sán trên mạng internet rồi đăng tải lên Facebook “Công nông Đầu dọc” kèm theo dòng trạng thái cảnh báo các bậc phụ huynh xã Ngũ Thái, cho rằng “xã mình cũng nhận thịt nhiễm sán. Họ đe dọa nhà bếp không được nói ra…”.

Chủ FB đã đăng tin xin lỗi mọi người.

Công an huyện Thuận Thành đã yêu cầu Mạnh gỡ bỏ nội dung trên và đăng thông tin đính chính, xin lỗi trên mạng xã hội vì đăng thông tin sai sự thật.

Công an huyện Thuận Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Bá Mạnh để chờ xử lý./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý
“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý

VOV.VN -Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nếu cơ sở vi phạm ATTP, dù có thay tên đổi họ thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý

“Bê bối” thịt bẩn ở Bắc Ninh: DN có đổi tên nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý

VOV.VN -Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nếu cơ sở vi phạm ATTP, dù có thay tên đổi họ thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?
Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Năm ngoái là thịt gà thối, năm nay là thịt lợn nhiễm sán nhưng không ai chịu trách nhiệm, phụ huynh ở Thuận Thành, Bắc Ninh chỉ mong con không sao.

Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?

Hàng trăm trẻ em mắc sán lợn, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Năm ngoái là thịt gà thối, năm nay là thịt lợn nhiễm sán nhưng không ai chịu trách nhiệm, phụ huynh ở Thuận Thành, Bắc Ninh chỉ mong con không sao.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh
Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Họp báo vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

VOV.VN -Tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin vụ hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn
Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

Bắc Ninh làm chưa tốt vụ hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho rằng ngành chức năng Bắc Ninh đã làm chưa tốt trong vụ việc này.