Du khách tới Thái Lan giảm mạnh do lo ngại biến thể Omicron

VOV.VN - Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm về lượng khách tới nước này khi kể từ ngày 8/12 vừa qua, số lượng khách quốc tế đến với quốc gia Đông Nam Á này đã giảm xuống dưới 3.000 người mỗi ngày. 

Theo ông Yuthasak Supasorn, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, lượng khách quốc tế tới nước này đã sụt giảm kể từ khi xuất hiện biến thể Omicron. Theo đó, kể từ ngày 8/12 vừa qua, số khách quốc tế tới Thái Lan đã giảm xuống dưới 3.000 người mỗi ngày bất chấp các biện pháp mở cửa của chính phủ nước này.

Ông Yuthasak cho biết, nhiều người lo ngại về Omicron bởi có thể biến thể này dễ lây lan mặc dù nghiên cứu chỉ ra cho thấy biến thể này có xu hướng ít gây nghiêm trọng hơn. Du khách đã chọn hoãn hoặc huỷ chuyến đi của mình và đợi đến năm mới, khi đã có đầy đủ thông tin về biến thể mới cũng như cách bảo vệ.

Kể từ khi Thái Lan mở cửa trở lại vào đầu tháng 11 vừa qua, một lượng lớn khách quốc tế từ các quốc gia châu Âu đã đến nước này khi không còn phải cách ly bắt buộc. Tuy nhiên, khi châu Âu chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 và nước Anh đã ngừng các chuyến bay tới Thái Lan khiến lượng khách giảm đi nhanh chóng. Đến ngày 15/12, chỉ còn 2.584 khách quốc tế nhập cảnh vào Thái Lan và con số này có thể tiếp tục giảm vì biến thể mới. Thái Lan hiện đã xác định có biến thể Omicron trong nước và các quốc gia mà Thái Lan coi là an toàn đều đã xuất hiện biến thể mới.

Theo hệ thống “thẻ thông hành Thái Lan”, một giấy tờ bắt buộc khi muốn nhập cảnh vào nước này trong thời kỳ dịch Covid-19, có hơn 540.000 người đăng ký cho tới ngày 15/12 tuy nhiên chỉ có 160.000 khách đã tới Thái Lan. Các quốc gia châu Âu hiện đang là thị trường lớn mà Thái Lan nhắm tới, nhất là dịp nghỉ Giáng sinh và năm mới với nhiều hoạt động được tổ chức quảng bá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%
Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%

VOV.VN - Sự tụt dốc không phanh của ngành du lịch cũng khiến kinh tế Thái Lan thiệt hại nghiêm trọng.

Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%

Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%

VOV.VN - Sự tụt dốc không phanh của ngành du lịch cũng khiến kinh tế Thái Lan thiệt hại nghiêm trọng.

Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh
Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh, sau khi chủng bệnh mới B117 được phát hiện ở 4 công dân Anh nhập cảnh vào nước này hôm 21/12.

Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh

Lo ngại biến chủng SARS-CoV-2, Thái Lan cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ cấm du khách tới từ Anh nhập cảnh, sau khi chủng bệnh mới B117 được phát hiện ở 4 công dân Anh nhập cảnh vào nước này hôm 21/12.

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok
Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.